Đời sống
15/03/2018 10:21Diễn biến mới nhất vụ đổ rác trong rừng đặc dụng ở Sóc Sơn
Sáng 15/3, thông tin đến chúng tôi một số người dân xã Hiền Ninh cho biết, sau khi báo chí phản ánh, số rác “đội lốt” đất mùn đã bắt được vận chuyển khỏi rừng đặc dụng thuộc địa bàn xã này.
“Tuy nhiên, tính đến sáng nay số rác vận chuyển đi mới được khoảng 1/10. Việc vận chuyển rất chậm trễ không biết khi nào sẽ xong”, anh Trọng một người dân phản ánh.
Trong diễn biến khác, theo tìm hiểu được biết, số rác “đội lốt” đất mùn trên được Công ty TNHH nhiên liêu xăng dầu Hưng Phát vận chuyển từ dự án khu chức năng chính là cây xanh, hồ điều hòa một phần công trình công cộng kết hợp với nhà ở Vinhomes Paradise” chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup.
Ghi nhận tại đây cho thấy, dự án này có địa chỉ tại phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) với diện tích hơn 30ha.
Trên một số trang web giới thiệu, dự án này được quảng bá với những từ ngữ mỹ miều. Nhưng thực tế tại đây người dân đang kêu trời về tình trạng ô nhiễm môi trường.
Theo người dân phản ánh, địa điểm dự án được thi công trước đây là nơi chôn lấp rác. Rác được chôn sâu dưới lòng đất hàng chục mét và đang trong quá trình phân hủy. Nhưng, đến nay, khi thi công thì rác bị đào xới lên gây ảnh hưởng môi trường. Xung quanh dự án này đất đá, rác thải cũng đổ đầy lối đi.
Trao đổi xung quanh vụ việc này, ông Lê Tuấn Định - Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho hay: Sở đã tổ chức thanh tra, báo cáo lãnh đạo TP về việc người dân ở xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, tụ tập phản đối việc vận chuyển rác vào rừng đặc dụng Hà Nội trên địa bàn huyện này.
Theo ông Định, số rác trên được vận chuyển từ khu thể thao quận Nam Từ Liêm, nơi đang tiến hành xây dựng hồ điều hoà. Đơn vị được thuê (Công ty TNHH nhiên liêu xăng dầu Hưng Phát - PV) sàng lọc rác tại chỗ ở công trường xây dựng hồ điều hòa và chỉ chuyển mùn hữu cơ lên rừng đặc dụng Hà Nội để trồng cây. Tuy nhiên, đơn vị này không sàng lọc nên đã có hàng nghìn lượt xe chở mùn hữu cơ lẫn rác đổ xuống rừng đặc dụng ở Sóc Sơn.
"Cuối tuần qua, Sở đã báo cáo thành phố, trong đó đề nghị giao các đơn vị liên quan khắc phục, chuyển toàn bộ số rác đổ ở rừng đặc dụng về nơi quy định để tiến hành sàng lọc. Toàn bộ chi phí khắc phục do đơn vị được thuê vận chuyển chịu trách nhiệm", ông Định nói.
Trước đó, lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, sau khi có tình trạng người dân tụ tập chặn xe chở mùn hữu cơ vào rừng đặc dung, huyện đã cùng các ngành chức năng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo dừng việc vận chuyển.
Huyện tổ chức đối thoại giữa các bên và đơn vị liên quan đã nhận trách nhiệm, xin lỗi người dân, cam kết dừng ngay việc tiếp nhận đất mùn hữu cơ chưa qua sàng lọc; di chuyển hết khối lượng đất mùn đã tập kết đi nơi khác trước ngày 15/3.
Vụ lát gỗ lim 5,14 tỷ đồng trên cầu đi bộ dọc sông Hương: Ban Quản lý dự án không tài trợ kinh phí bảo dưỡngTrước thông tin bày tỏ mối quan ngại của dư luận về độ bền gỗ lim khi được “chọn mặt gửi vàng” phục vụ lát nền trên cầu đi bộ dọc sông Hương với kinh phí 5,14 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án khẳng định không chịu trách nhiệm đầu tư kinh phí bảo dưỡng. |
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ thay thế đơn vị quản lý?Chia sẻ tại buổi làm việc, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông nói, "Hiện tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Tuy nhiên, giai đoạn sau sẽ do UBND TP Hà Nội quản lý". |