Sở GTVT Gia Lai đã có thông tin chính thức về vụ việc hàng chục người từ Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô khiến dư luận xôn xao.
dien-bien-moi-vu-hang-chuc-nguoi-tu-gia-lai-ra-hai-phong-thi-bang-lai-o-to
Vụ việc hàng chục người từ Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô khiến dư luận xôn xao. Trong ảnh là tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Nam Triệu (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) - (Ảnh: Lao động).

Hàng chục người vượt ngàn cây số đi thi bằng lái ô tô "cấp tốc"

Mới đây, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo cụ thể việc có hàng chục người dân đồng bào dân tộc thiểu số xã Ia Khai (huyện Ia Grai, Gia Lai) đến các Trung tâm đào tạo lái xe tại TP Hải Phòng để học, thi sát hạch và được cấp GPLX ô tô (bằng lái ô tô). Điều bất thường là người dân chỉ tham gia học trong hai tuần là được thi sát hạch cấp GPLX.

Qua xác minh, chỉ trong 1 xã thuộc huyện Ia Grai đã có 38 người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số được sát hạch, cấp bằng lái xe tại Hải Phòng trong năm 2017 và 2018. Qua tra cứu trên hệ thống quản lý bằng lái xe có 29 trường hợp được Sở GTVT TP. Hải Phòng cấp bằng lái xe hạng C và 9 trường hợp thiếu thông tin tra cứu.

Trước điều bất thường này, Sở GTVT Gia Lai đã đề nghị các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Đồng thời, nghiêm cấm liên kết với các cá nhân, đơn vị trung gian làm môi giới, thực hiện không đúng quy định trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, sát hạch lái xe.

dien-bien-moi-vu-hang-chuc-nguoi-tu-gia-lai-ra-hai-phong-thi-bang-lai-o-to
Văn bản của Sở GTVT Gia Lai.

Trước đó, báo chí phản ánh trên địa bàn xã Ia Khai, huyện Ia Grai có 91 trường hợp người dân ở các làng Jăng Krái 1, Jăng Blo, Jăng Krái 2, Ếch, Yom, Tung, Nú, thuộc xã Ia Khai đi thi bằng lái xe ô tô tại một số trung tâm đào tạo lái xe và sát hạch ở các tỉnh, thành khác. 

Trong số này có đến 38 trường hợp người dân tộc thiểu số thi sát hạch lái xe ở TP Hải Phòng. Đáng chú ý, theo phản ánh của báo chí thì có trường hợp không biết chữ vẫn thi đỗ bằng lái xe. 

Theo phản ánh, quãng đường từ Gia Lai ra Hải Phòng dài hơn 1000km nên việc hàng chục người dân "bỏ địa phương" vượt quãng đường dài đi thi bằng lái xe là điều hết sức kỳ quặc.

Sở GTVT Hải Phòng nói gì?

Mặc dù sự việc được nhiều người cho là bất thường nhưng mới đây trả lời báo chí, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng lại cho rằng chuyện người dân ở tỉnh này sang tỉnh khác học và thi bằng lái xe là bình thường.

Báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Đức Thọ – Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết: Việc người dân ở tỉnh này sang tỉnh khác học và thi bằng lái xe là bình thường. Tuy nhiên, do có thông tin nhiều người dân ở một xã trong Gia Lai về Hải Phòng học lái xe tại một số trường, trung tâm có dấu hiệu bất thường nên Sở đã lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện toàn bộ quy trình đào tạo, thi sát hạch của các trung tâm này. “Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý dứt điểm”.

dien-bien-moi-vu-hang-chuc-nguoi-tu-gia-lai-ra-hai-phong-thi-bang-lai-o-to
Quãng đường từ Gia Lai ra Hải Phòng dài hơn 1.200km. (Ảnh: Google maps).

 

Trên tờ Dân trí, ông Nguyễn Đức Thọ khẳng định, bước đầu tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra tại 2 trung tâm sát hạch theo phản ánh là Nam Triệu và Hoàng Phương; sau đó nếu cần thiết có thể xác minh thêm tại Gia Lai.

Tổng cục Đường bộ vào cuộc

Trước sự việc hàng chục người từ Gia Lai ra Hải Phòng thi bằng lái ô tô, Tổng Cục Đường bộ yêu cầu Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra, rà soát hồ sơ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quy trình quản lý và thực thi nhiệm vụ đối với công tác tiếp nhận, quản lý báo cáo đăng ký sát hạch lái xe của Sở trong thời gian vừa qua.

Tổng Cục cũng đề nghị Sở GTVT Hải Phòng kiểm tra, xác minh các nội dung trên và gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20/1/2019 .Sau khi có kết quả rà soát, Tổng cục Đường bộ sẽ thẩm tra và thành lập tổ kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) tại Hải Phòng. “Nếu phát hiện vi phạm quy định, Tổng cục sẽ thu hồi và xử lý nghiêm”.

 

Thi bằng lái xe ở Đức qua góc nhìn của người Việt

Trên hết, ý thức tôn trọng luật pháp của người Đức là rất cao, điều đó được thể hiện một phần trong văn hóa tham gia giao thông.

 

Vụ CSGT Cát Lái ‘phủ nhận giá trị’ bằng lái xe Quốc tế: Do nhầm lẫn hay thiếu hiểu biết?

Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên Đội CSGT số 1 Hà Nội cho rằng, đối với bằng lái xe Quốc tế của nước nằm trong Công ước 1968 thì hoàn toàn có giá trị. Đồng thời ông cho rằng, người thi hành công vụ phải nắm được các điều luật này.

 

P67 TP HCM xin rút kinh nghiệm sau vụ CSGT Cát Lái ‘phủ nhận giá trị’ bằng lái xe Quốc tế

Cho rằng vụ việc cán bộ CSGT Cát Lái không công nhận giá trị bằng lái xe Quốc tế có phần nóng nảy trong ứng xử do làm việc áp lực và thái độ phản ứng của người vi phạm nên CSGT không kìm chế được vì thế PC67 TP.HCM xin rút kinh nghiệm chung.