Diễn biến mới vụ ly hôn Trung Nguyên: VKS đề nghị xử lại từ đầu

Thứ bảy, 04/04/2020, 09:27 AM

Diễn biến mới vụ ly hôn Trung Nguyên, VKS tối cao vừa đề nghị hội đồng thẩm phán TAND tối cao tuyên hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm và giao hồ sơ về cho TAND TP HCM xét xử lại từ đầu.

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn Trung Nguyên khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: IT).

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn Trung Nguyên khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: IT).

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn Trung Nguyên (vụ ly hôn giữa vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên - ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) vừa có quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm, đề nghị hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm về phần hôn nhân và chia tài sản chung, giao hồ sơ cho TAND TP HCM xét xử lại từ đầu.

Đồng thời, tạm đình chỉ thi hành bản án hôn nhân gia đình phúc thẩm nêu trên cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.

Theo VKSND, bản án sơ thẩm của TAND TP HCM và bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM đã có nhiều vi phạm tố tụng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự trong vụ án.

Về quan hệ hôn nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là vợ chồng, đăng ký kết hôn năm 1998. Do vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên bà Thảo xin ly hôn. Trong quá trình giải quyết vụ án bà Thảo lúc xin ly hôn lúc xin đoàn tụ, ông Vũ lúc đầu xin đoàn tụ, sau đó xin ly hôn. Tòa sơ thẩm tuyên công nhận ông Vũ và bà Thảo thuận tình ly hôn là đúng quy định.

Sau đó, bà Thảo kháng cáo, muốn được đoàn tụ với ông Vũ nhưng ông Vũ không đồng ý. Do đó, bà Thảo và ông Vũ không còn là thuận tình ly hôn. Tòa án cấp phúc thẩm vẫn công nhận thuận tình ly hôn là không đúng.

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn Trung Nguyên, theo Bản kháng nghị, nếu tòa án cấp phúc thẩm xác định có căn cứ cho ly hôn thì sửa án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận kháng cáo của bà Thảo về nội dung quan hệ hôn nhân, chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Vũ về quan hệ hôn nhân để giải quyết cho ông Vũ được ly hôn với bà Thảo mới đúng.

Về chứng thư thẩm định giá, các chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá của công ty TNHH thẩm định giá Sài Gòn đối với các công ty thuộc Trung Nguyên đều có thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Tuy nhiên, đến ngày xét xử sơ thẩm thì các chứng thư và báo cáo kết quả định giá đã không còn hiệu lực. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Thảo đồng ý với kết quả định giá nhưng sau đó bà kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Cấp phúc thẩm không định giá lại để chia tài sản cho các bên là vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Tòa 2 cấp cho rằng ông Vũ là người sáng lập và duy trì sự phát triển Trung Nguyên, qua đó chia ông Vũ được hưởng phần tài sản lớn hơn là không đảm bảo quyền lợi cho bà Thảo.

Tài sản gửi tại các ngân hàng xác minh chưa đúng gây khó khăn cho quá trình thi hành án. Ngoài ra, Viện KSND tối cao còn cho rằng tòa 2 cấp bỏ sót một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...

Diễn biến mới nhất vụ ly hôn Trung Nguyên khiến dư luận một lần nữa đặt câu hỏi đến bao giờ cuộc ly hôn kéo dài "như tiểu thuyết" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo mới đến hồi kết?

Bài liên quan