Diễn biến mới xét xử gian lận thi cử ở Sơn La: Ai bị đề nghị án nặng nhất?

Thứ hai, 25/05/2020, 13:00 PM

Xét xử gian lận thi cử ở Sơn La, bị cáo Lò Văn Huynh -Trưởng phòng Khảo thí và Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên) bị đề nghị mức án 23-25 năm tù.

bị cáo Lò Văn Huynh và Nguyễn Thị Hồng Nga (từ trái qua phải) bị đề nghị 23-25 năm tù.

bị cáo Lò Văn Huynh và Nguyễn Thị Hồng Nga (từ trái qua phải) bị đề nghị 23-25 năm tù.

Phiên xét xử vụ án gian lận thi cử ở Sơn La xảy ra trong kì thi THPT 2018, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Cũng giống như phiên tòa xét xử gian lận thi cử ở Hòa Bình, phiên xét xử vụ án gian lận thi cử ở Sơn La cũng liên quan đến nhiều bị cáo là cán bộ giữ chức vụ cao trong ngành giáo dục và đặc biệt có cán bộ là Công an.

Trong vụ gian lận thi cử ở Sơn La, có 12 bị cáo bị đem ra xét xử về các tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Đưa - nhận hối lộ".

Sau 4 ngày làm việc, chiều 24/5, đại diện VKSND Sơn La luận tội 12 bị cáo với các mức án bị đề nghị như sau: 

Lò Văn Huynh - cựu Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La, mức án 17-18 năm tù về tội "Nhận hối lộ", 6-7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt đề nghị là 23 - 25 năm tù.

Nguyễn Thị Hồng Nga - cựu Chuyên viên Phòng Khảo Thí, mức án 16-17 năm tù về tội "Nhận hối lộ", 7-8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Tổng hợp hình phạt đề nghị với bị cáo này là 23 - 25 năm tù.

Bị cáo Trần Xuân Yến và bị cáo Nguyễn Minh Khoa (từ trái qua phải).

Bị cáo Trần Xuân Yến và bị cáo Nguyễn Minh Khoa (từ trái qua phải).

Cầm Thị Bun Sọn (Phó phòng Chính trị - Tư tưởng Sở GD&ĐT Sơn La) bị đề nghị 4-5 năm tù tội "Nhận hối lộ" 5-6 năm tù tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo này đề nghị tổng hợp hình phạt 9 - 11 năm tù.

Trần Xuân Yến (Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La) bị đề nghị 7-8 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng tội danh này, VKSND đề nghị Đặng Hữu Thủy 6-7 năm tù, Đỗ Khắc Hưng 5-6 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đinh Hải Sơn cùng 2-3 năm tù.

Hoàng Thị Thành và Lò Thị Trường 2-3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Nguyễn Minh Khoa và Trần Văn Điện cùng bị đề nghị 12-13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.

Nhận tiền nâng điểm

Theo công tố viên, trong kỳ thi trên, bị cáo Lò Văn Huynh (Trưởng phòng Khảo thí) là phó Ban Chấm thi kiêm phụ trách chấm môn tự luận, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để trực tiếp thỏa thuận, nhận 1,3 tỷ đồng để nâng điểm cho nhiều thí sinh. Huynh còn nhận thông tin 4 thí sinh khác nhờ nâng điểm.

Tối 30/6/2018, Huynh cùng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy (đều là cán bộ Sở GD&ĐT) rút bài thi trắc nghiệm để sửa, nâng điểm cho 32 thí sinh.

Môn tự luận, Huynh cùng Nga và Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phó phòng Khảo thí) cung cấp khóa phách, tác động nâng điểm cho 12 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh Huynh nhận giúp. VKS cho rằng, có đủ cơ sở kết luận Lò Văn Huynh phạm các tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Trần Xuân Yến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT, là Tổ trưởng tổ xử lý bài trắc nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi. Tuy nhiên, ông Yến đã làm trái công vụ khi nhận thông tin 13 thí sinh, chuyển cho Nga để nhờ nâng điểm. Yến còn đồng thuận, cho phép Nga, Thủy và Sọn rút bài thi trắc nghiệm mang về nhà Thủy để sửa bài, nâng điểm.

Công tố viên cho rằng, mặc dù ông Yến không tham gia sửa bài thi nhưng đã tạo điều kiện cho nhóm đồng phạm, không chỉ đạo niêm phong ngay các bài thi sau khi quét để nhóm của Nga dễ dàng rút bài thi với mục đích sửa, nâng điểm cho các thí sinh. Khi thanh tra Bộ GD&ĐT vào cuộc, Yến đã chỉ đạo Nga xóa dữ liệu trên máy tính nhằm che giấu sai phạm.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, đại diện VKS xác định trong quá trình làm nhiệm vụ, nữ bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để thỏa thuận, nhận 1,04 tỷ đồng từ Trần Văn Điện (cán bộ giáo dục) để nâng điểm cho 4 thí sinh.

Trong thời gian chấm thi, Nga còn trực tiếp nhận thông tin của 16 thí sinh và thông qua các bị cáo Thủy, Yến, Huynh, Nhàn cùng 2 cựu công an là Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn rút bài, sửa nâng điểm môn thi trắc nghiệm cho 40 thí sinh.

VKS nhận thấy để thực hiện, bị cáo Nga cùng Thủy đã xóa rồi quét lại bài thi đã sửa. Khi quét lại Nga đều thay đổi giờ hệ thống trên máy tính để phù hợp với thời gian quét ảnh bài thi gốc trước đó.

Đối với Nguyễn Minh Khoa (Phó phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Sơn La), quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ lời khai các bị cáo, trong đó có Lò Văn Huynh, VKS có đủ cơ sở xác định Khoa đã thỏa thuận và đưa cho Lò Văn Huynh 1 tỷ đồng để nhờ nâng điểm cho 2 thí sinh.

Đại diện VKS đánh giá hành vi phạm tội của một số bị cáo rất nghiêm trọng, có bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, làm mất cơ hội học tập của nhiều học sinh trong quá trình học tập và thi cử. Việc nâng điểm thi còn gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng uy tín của ngành giáo dục và làm mất tính uy nghiêm của kỳ thi mang tầm quốc gia.