Diễn biến mưa lũ miền Trung: Quảng Trị, Quảng Bình nước ngập mái nhà

Thứ hai, 19/10/2020, 06:22 AM

Mưa lũ miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Quảng Trị, Quảng Bình là 2 địa phương chịu ảnh hưởng nhất.

Mưa lũ miền Trung, Quảng Trị - Quảng Bình nước lũ dâng ngập mái nhà. (Ảnh: IT).

Mưa lũ miền Trung, Quảng Trị - Quảng Bình nước lũ dâng ngập mái nhà. (Ảnh: IT).

Mưa lũ miền Trung làm  122 người chết và mất tích

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai: Đến tối 18/10, có 122 người chết và mất tích do mưa lũ miền Trung (84 người chết, 38 người mất tích); gần 78.000 ngôi nhà ngập trong nước lũ, hư hỏng, sập đổ.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đã kích hoạt mức độ rủi ro thiên tai với tình mình mưa lũ, ngập lụt ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị lên cấp độ 4. Đây là cấp chỉ đứng sau cấp thảm hoạ (cấp 5) theo thang cấp độ rủi ro thiên tai của Việt Nam.

Dự báo từ nay đến ngày 20/10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 400-600mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 300mm.

Dự báo trong ngày hôm nay, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục lên rất nhanh, các sông ở Quảng Trị dao động ở mức cao (trên báo động 3).

Đêm nay, ngày mai, trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị mực nước sẽ lên vượt mức báo động 3, lũ đặc biệt lớn sẽ xuất hiện, không ngoại trừ các sông tiếp tục lên vượt mức lịch sử. Dự báo mưa lũ ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất diện rộng tiếp tục diễn ra, ngoài các khu vực đã và đang bị ảnh hưởng thì khu vực bắc Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh là khu vực trong tâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ngập lụt sâu, sạt lở, lũ quét từ nay đến ngày 20/10.

Tìm thấy 14 thi thể trong vụ sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Đoàn 337

Tính đến đêm 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 15 thi thể trong số 22 chiến sĩ Đoàn 337 gặp nạn trong vụ sạt lở núi xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Đoàn 337. (Ảnh: IT).

Sạt lở vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ ở Đoàn 337. (Ảnh: IT).

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Mặc dù tuyến đường vào vị trí Đoàn 337 đã được gia cố nhưng chưa đảm bảo nên lực lượng phải cơ động bằng đường bộ để đi vào hiện trường.

Hiện, tỉnh đã lập Sở Chỉ huy tiền phương gần khu vực bị sạt lở để kịp thời chỉ đạo. Các lực lượng tại hiện trường cũng đang nổ lực để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đoàn cứu hộ gặp nạn trong mưa lũ miền Trung

Trong quá trình đi tìm kiếm người mất tích vì lũ lụt, sạt ở đất ở Hướng Hoá, Quảng Trị, khi qua cầu tràn, một Thượng úy Công an bị nước cuốn, 2 người bị thương, 4 người mất tích.

Thông tin ban đầu: Vào chiều 17/10, huyện nhận được thông tin có 7 người đi làm rẫy bị nước lũ cô lập, mất tích.

Ngay sau đó, đoàn công tác gồm 7 người triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đoàn đi qua cầu tràn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thì bị nước cuốn trôi, một Thượng uý Công an bị nước cuốn trôi; 2 người gồm Chủ tịch UBND xã Hướng Việt và 1 Phó Bí thư Đảng ủy của lực lượng Biên phòng tăng cường bị thương gãy chân; 4 người khác mất liên lạc.

Trong sáng 18/10, người dân và chính quyền địa phương đã tìm kiếm được thi thể 6 người của gia đình ông Hồ Văn Phơi (thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị vùi trong đống bùn đất. Trước đó, vào chiều tối 17/10 xảy ra vụ sạt lở ở thôn Tà Rùng, đất đá đã vùi ngôi nhà của ông Phơi...

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng vừa có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh bị ảnh hưởng, thiệt hại do lũ lụt.

Cụ thể, Quảng Bình 1.000 tấn, Quảng Trị 1.000 tấn, Thừa Thiên - Huế 1.000 tấn, Quảng Nam 1.000 tấn để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Thủ tướng giao UBND các tỉnh này tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức.

Thủ tướng có công điện 1411 về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế và tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, những người bị tử nạn do thiên tai, chia sẻ những lo âu của gia đình có người còn bị mất tích.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hàng loạt các giải pháp, nhiệm vụ để hạn chế thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bài liên quan