Diễn biến mưa lũ miền Trung: Sạt lở ở Đồn Biên phòng, bão số 8 tiến vào bờ

Thứ tư, 21/10/2020, 06:48 AM

Diễn biến mới nhất mưa lũ miền Trung, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo ở Quảng Bình bị sạt lở, bão số 8 đã vào biển đông.

Mưa lũ miền Trung - Quốc lộ 12A bị nứt gãy do sạt lở.

Mưa lũ miền Trung - Quốc lộ 12A bị nứt gãy do sạt lở.

Mưa lũ miền Trung làm 133 người chết và mất tích

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết: Tính đến nay, mưa lũ miền Trung từ ngày 6/10 đến ngày 20/10 đã làm 133 người chết và mất tích.

Trong số đó có: 106 người chết; 371ha lúa bị ngập, 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 16 tuyến quốc lộ, 163.150m đường quốc lộ, 161.880m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Bình còn 7 vị trí ngập, sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt. Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh còn bị ngập.

Mưa lũ miền Trung - Bão số 8 tiến vào bờ

Hồi 4h sáng 21/10, vị trí tâm bão số 8 (cơn bão Saudel) ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Sạt lở kinh hoàng ở Đồn Biên phòng Cha Lo.

Sạt lở kinh hoàng ở Đồn Biên phòng Cha Lo.

Đến 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Để tiếp tục ứng phó với bão Saudel (khi vào Việt Nam là cơn bão số 8) và mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện Điện ngày 16/10 của Thường trực Ban Bí thư; Công điện số 1411/CĐ-TTg ngày 18/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 27/CĐ-TWPCTT ngày 17/10/2020 của Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 28/CĐ-TWPCTT, số 29/CĐ-TWPCTT ngày 19/10/2020 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai; Công điện số 30/CĐ-TW của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Các bộ, ngành chức năng và các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Mưa lũ miền Trung - sạt lở kinh hoàng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Lúc 10h30 ngày 19/10, các cán bộ Đồn Biên phòng Cha Lo phát hiện khu vực đóng quân của đơn vị có dấu hiệu sụt lún, tường nhà ở và làm việc có nhiều vết nứt dài khoảng gần 1m. Chỉ 2 giờ sau, tiếp tục xuất hiện các vết nứt lớn hơn ở các dãy nhà làm việc.

Những dấu hiệu bất thường này có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, vũ khí trang bị nên các cán bộ chiến sĩ đã lập tức di chuyển đến nơi an toàn, bố trí cán bộ, chiến sĩ quan sát, cảnh giới từ xa ngăn không cho người đến khu vực nguy hiểm và bảo vệ doanh trại.

Đến 19 giờ cùng ngày, tại Km 137+100, đường Quốc lộ 12A, cách cổng Đồn Biên phòng Cha Lo khoảng 100m xuất hiện sạt lở đất từ phía doanh trại ra hết đường khiến phương tiện không qua lại được.

Mưa lũ miền Trung - Những tuyến đường tài xế cần lưu ý

Tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung khiến nhiều tuyến giao thông bị ngưng trệ. Trong đó đáng chú ý là Quốc lộ 1 tại khu vực Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Cụ thể ở Quảng Bình, Quốc lộ 1 cũ đi qua huyện Lệ Thủy, Quốc lộ 1A thuộc khu vực TP Đồng Hới, nước vẫn còn ngập sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua tỉnh Quảng Bình cũng bị ngập tại đoạn thuộc huyện Bố Trạch. Một số điểm nhánh Tây đường Hồ Chí Minh bị ngập chưa thể lưu thông, đồng thời có điểm sạt lở taluy.

Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, ngay trước cửa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã bị nứt gãy hoàn toàn do sạt lở đất. Tuyến đường này đã bị cấm hai chiều, không cho qua lại để đảm bảo an toàn.

Tại khu vực Hà Tĩnh, Quốc lộ 1 đoạn qua trung tâm TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên tiếp tục bị ngập sâu, các phương tiện chưa thể lưu thông.

Điểm sạt lở nặng là tại Km52, trên tuyến Quốc lộ 12C (đoạn tiếp giáp với tỉnh Quảng Bình). Phần mái mái taluy dương bị sạt xuống đường khiến các phương tiện bị tê liệt khi tham gia giao thông tại đoạn này.

Đường Sơn - Thượng sạt lở một số điểm, đường 554 bị sạt lở mái taluy dương, chiều dài sạt lở khoảng 100m.

Bài liên quan