Điện Kremlin phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Thứ bảy, 28/03/2020, 08:59 AM

Điện Kremlin ngày 27/3 thông báo vừa phát hiện một nhân viên làm việc tại đây dương tính với Covid-19.

Nước Nga hiện đã áp đặt nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch Covid-19.

Nước Nga hiện đã áp đặt nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch Covid-19.

"Chúng tôi phát hiện một ca nhiễm Covid-19 trong Điện Kremlin. Các biện pháp khử trùng đang được thực hiện để ngăn virus lây lan. Tổng thống chưa tiếp xúc với người này", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, nói trong buổi họp báo ngày 27/3.

Danh tính người nhiễm Covid-19 không được tiết lộ.

Đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Điện Kremlin, nơi làm việc của các cơ quan tối cao của chính quyền Nga.

Nga ghi nhận 1.036 người nhiễm, trong đó có 4 người tử vong. Thủ đô Moscow là nơi có số ca nhiều nhất với 700 người.

Nước Nga hiện đã áp đặt nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn dịch.

Các cơ sở cung cấp "dịch vụ ăn uống công cộng" trên toàn quốc bị đóng cửa từ ngày 28/3 đến ngày 5/4. Chỉ các dịch vụ thiết yếu bao gồm y tế, cửa hàng dược phẩm, ngân hàng, các tổ chức tài chính, siêu thị và cửa hàng tạp hóa, giao thông mới được tiếp tục mở.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin kêu gọi dân chúng ở nhà và hạn chế các chuyến đi không cần thiết.

Hôm 25/3, Tổng thống Putin kêu gọi người dân Nga kỷ luật, trách nhiệm và ở nhà để góp phần ngăn chặn Covid-19.

“Cần thực hiện mọi khuyến nghị. Chúng ta cần bảo vệ chính bản thân và những người thân thiết. Hãy tin tôi, điều an toàn nhất bây giờ là ở nhà”, ông nói.

Bên cạnh đó, ông Putin tuyên bố người dân sẽ được nghỉ nguyên lương trong tuần tới. “Bây giờ là thời điểm rất quan trọng để ngăn mầm bệnh lây lan nhanh chóng. Vì vậy, tôi tuyên bố tuần tới sẽ là kỳ nghỉ được trả lương. Người dân sẽ được nghỉ từ 28/3 tới 5/4”, nhà lãnh đạo Nga cho hay.

Ông kêu gọi toàn bộ công dân Nga nghiêm túc làm theo khuyến nghị của bác sĩ và chính phủ. Ông Putin cảnh báo người dân không xem nhẹ dịch bệnh.

“Tôi muốn nói với toàn bộ người dân Nga rằng đừng hành động vô trách nhiệm. Đừng nghĩ rằng ‘nó sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi'. Nó có thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người”, ông nói.

Ông cảnh báo những gì đang xảy ra ở các nước Phương Tây có thể xảy ra ở nước Nga khi tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất phức tạp trên toàn cầu.

Bài liên quan