Diễn viên Đức Thịnh mắc ung thư hạch, gia đình từng lên kế hoạch bán nhà để có tiền chữa trị

Thứ tư, 07/04/2021, 11:51 AM

Diễn viên Đức Thịnh cho hay gia đình và công việc chính là động lực để anh chiến đấu với bệnh tật.

Diễn viên Đức Thịnh mắc ung thư hạch

Diễn viên Đức Thịnh mắc ung thư hạch

Diễn viên Đức Thịnh được biết đến qua vai diễn Sơn Sọ trong bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21 (1997). Anh từng Nam tiến và tham gia ban nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn.

Giữa năm 2020, sau khi thăm khám và xét nghiệm ở 5 bệnh viện, anh phát hiện bị ung thư hạch. Thời gian qua, anh điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu (Hà Nội).

Mới đây, chia sẻ trong một bài phỏng vấn, diễn viên Đức Thịnh cho hay anh đã được xuất viện và trở về nhà điều trị. Kể từ khi phát hiện bệnh đến nay, anh thay đổi toàn bộ lối sống, sinh hoạt, cách ăn uống để "sống chung với lũ". Anh đi ngủ, thức dậy sớm, ăn uống khoa học và tập thể dục. Vì thế, sức khỏe nam diễn viên ổn định, không bị sụt cân.

Anh cho biết động lực lớn nhất trong quá trình chống chọi với bạo bệnh là gia đình và con cái. Vợ con thường xuyên túc trực, chăm sóc, bạn bè động viên, giúp đỡ khi anh nằm trên giường bệnh.

Gia đình diễn viên Đức Thịnh từng nghĩ phải bán nhà chữa bệnh

Gia đình diễn viên Đức Thịnh từng nghĩ phải bán nhà chữa bệnh

Nam diễn viên kể thêm thời gian đầu điều trị ung thư hạch, anh gặp khó khăn về tài chính. Cha của Đức Thịnh thậm chí đã lên kế hoạch bán nhà vì biết chi phí điều trị bệnh tốn kém. Tuy nhiên, nhiều đồng nghiệp khi biết hoàn cảnh gia đình anh đã ra sức giúp đỡ, hỗ trợ.

Sau khi xuất viện, Đức Thịnh trở lại với công việc. Anh cùng các thành viên trong ê-kíp sản xuất phim ca nhạc. Bản thân anh quay lại với việc sáng tác các ca khúc.

Ngoài âm nhạc, anh còn dự tính sản xuất phim Đội đặc nhiệm nhà C21 theo phiên bản trẻ em thời hiện đại. Nam diễn viên coi đây là món quà tri ân, tưởng nhớ đến diễn viên quá cố Thanh Hải (Tùng quắt).