Diễn viên Kinh Quốc là ai? Vợ chồng diễn viên Kinh Quốc giàu có cỡ nào?

Thứ năm, 08/04/2021, 11:39 AM

Diễn viên Kinh Quốc và vợ đại gia Thu Trà từng khiến nhiều người xôn xao với cuộc sống giàu có dù cả hai rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

Diễn viên Kinh Quốc và vợ đại gia

Diễn viên Kinh Quốc và vợ đại gia

Diễn viên Kinh Quốc là ai?

Diễn viên Kinh Quốc tên thật là Lê Trung Sơn, sinh năm 1974 và từng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kim khí - điện máy. Khi phát hiện ra có niềm đam mê diễn xuất, anh quyết định rẽ hướng và trở thành diễn viên quen thuộc trên màn ảnh từ đầu những năm 2000.

Tên tuổi của nam nghệ sĩ 7x gắn liền với những dự án phim nổi tiếng như: Đất phương Nam, Hướng nghiệp, Dòng đời, KTX, Bước nhảy hoàn vũ, Scandal...

Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, Kinh Quốc phủ sóng dày đặc trên màn ảnh và là diễn viên được cả giới hoạt động nghệ thuật, khán giả ghi nhận tài năng.

Diễn viên Kinh Quốc ghi dấu ấn với nhiều bộ phim

Diễn viên Kinh Quốc ghi dấu ấn với nhiều bộ phim

Năm 2016, Kinh Quốc tái hôn với Lâm Thị Thu Trà - nữ doanh nhân có tiếng ở Vũng Tàu và cũng đã có 2 con riêng. Khi về chung một nhà, cặp đôi này yêu thương nhau hết lòng và đại gia bằng tuổi từng tặng Kinh Quốc xe hơi 6 tỷ, nhiều hàng hiệu đắt đỏ. Cũng từ lúc lấy vợ 2, nam nghệ sĩ 7x hạn chế đóng phim để làm công việc kinh doanh.

Năm 2020, diễn viên Kinh Quốc tiết lộ tậu nhà ở Sài Gòn để thuận tiện cho công việc. Căn nhà của Kinh Quốc có 7 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 700 m2, nằm ở mặt tiền đắt đỏ đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TPHCM và có giá 2 triệu đô.

Vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc bị bắt

Biệt thự 2 triệu đô của vợ chồng diễn viên Kinh Quốc

Biệt thự 2 triệu đô của vợ chồng diễn viên Kinh Quốc

Mới đây, thông tin vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc bị bắt cũng khiến nhiều người xôn xao. Được biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, đều ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự - được quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ Luật Hình sự. Lệnh bắt giữ được thực hiện ngay trong đêm, sau khi VKSND thị xã Phú Mỹ phê chuẩn.