Diễn viên Mai Phương: Đam mê diễn xuất, mẹ đơn thân và căn bệnh ung thư ở tuổi 33

Chủ nhật, 29/03/2020, 07:00 AM

Sở hữu nhan sắc xinh xắn với khả năng diễn xuất tự nhiên, Mai Phương là nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt. Nghiệp diễn thuận lời bao nhiêu thì đường đời của Mai Phương éo le bấy nhiêu. Cô bị bạn trai bỏ rơi khi đang mang thai và mắc căn bệnh ung thư quái ác vào năm 33.

Chiều 28/3, diễn viên Mai Phương đã trút hơi thở cuối cùng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác. Trong suốt thời gian qua, cô đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, giành giật từng giây phút được sống trong cuộc đời mình. Suốt thời gian qua, Mai Phương với niềm đam mê nghệ thuật đã sống và cống hiến hết mình. 

Gương mặt quen thuộc của khán giả từ nhỏ 

Với đam mê diễn xuất mãnh liệt, từ năm 10 tuổi, Mai Phương đã luôn tìm kiếm cơ hội được theo đuổi giấc mơ của mình. Từ một thành viên của đội kịch Tuổi Ngọc TP HCM, Mai Phương dần có mặt trong nhiều dự án phim truyền hình. 

Mai Phương tham gia diễn xuất từ nhỏ

Mai Phương tham gia diễn xuất từ nhỏ

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp khoa Kịch nói của trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh TP HCM, Mai Phương đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận. Tại đây, cô tham gia nhiều vở diễn như Người Vợ Ma, Liveshow Những Người Cha, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi,...

Mai Phương trong Những thiên thần áo trắng

Mai Phương trong Những thiên thần áo trắng

Empty
Empty

Với mảng phim truyền hình, Mai Phương từng tham gia một số bộ phim đình đám như Những Thiên Thần Áo Trắng, Trai Nhảy, Cổng Mặt Trời... Điểm chung trong các vai diễn này là Mai Phương luôn đóng vai cô gái hiền lành, trong sáng, ngây thơ, chịu thương chịu khó.

Có thể nói, diễn xuất là điều quan trọng nhất trong cuộc đời Mai Phương. Ngay cả khi bệnh tật, chỉ cần khỏe một chút nhất định cô đi đóng phim, nhận show cho đỡ nhớ nghề. 

Người yêu bỏ rơi khi đang mang bầu, chấp nhận làm mẹ đơn thân 

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Mai Phương nhận cú sốc đầu tiên trong cuộc đời. Đó là khi cô tham gia bộ phim Cổng mặt trời cùng Phùng Ngọc Huy. Chuyện tình đẹp đẽ của họ kéo dài hơn 3 năm khiến bao người ngưỡng mộ. Nhiều người tưởng rằng họ sẽ có một cái kết đẹp và trọn vẹn. Nhưng không, khi Mai Phương thông báo có bầu, Phùng Ngọc Huy đã chọn ra đi. Mai Phương lúc ấy đã lựa chọn sẽ trở thành mẹ đơn thân. 

6

Sinh ra bé Lavie, Mai Phương luôn dành tình yêu đặc biệt cho con. Và cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn này đã trở thành động lực, điểm tựa cho nữ diễn viên trong những năm tháng bệnh tật. 

Empty
Empty

Đón nhận căn bệnh ung thư ở tuổi 33 và kiên cường chiến đấu đến phút cuối cùng 

Năm 2018, thấy mình bị ho kéo dài, Mai Phương đi khám và nhận tin, cô bị ung thư phổi. Một cái tin sét đánh với nữ diễn viên. Lúc ấy, Mai Phương chỉ còn lựa chọn duy nhất là kiên cường chiến đấu chống lại bệnh tật.

Sự việc chỉ được thông tin đến khán giả khi cô không đủ tiền chi trả viện phí. Và với sự giúp đỡ của các nghệ sĩ, Mai Phương tiếp tục được chữa bệnh.

Empty

Phục hồi bất ngờ sau những đợt hóa trị, Mai Phương trở lại với công việc, đóng phim, nhận show diễn và làm MC. Những tưởng sau những dông bão, cuộc đời sẽ dịu dàng với Mai Phương hơn.

Nhưng rồi đầu năm 2020, nữ diễn viên Mai Phương bất ngờ nhập viện khi sức khỏe đi xuống nghiêm trọng. Sáng nay 28/3, một người bạn của cô cập nhật thông tin, nữ diễn viên yếu đi rất nhiều và vô cùng nghiệm trọng. 

Empty
Empty

Để rồi đến chiều nay, cô đã nói lời chào tạm biệt mọi người, để lại Lavie cho bố mẹ mình và ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Vẫn biết cuộc sống là vô thường nhưng nỗi đau này dù sao vẫn quá lớn với Lavie và cả những người yêu thương Mai Phương.

An nhỉ nhé!

Bài liên quan