Điều ít biết về chiếc Rolls-Royce Phantom của ông Lê Thanh Thản người vừa bị đề nghị truy tố tội lừa dối khách hàng

Thứ sáu, 02/04/2021, 13:58 PM

Ông Thản là một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình – giá rẻ, vị đại gia này nổi tiếng với việc sở hữu Rolls-Royce Phantom Mặt trời.

Ông Thản là một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình – giá rẻ, vị đại gia này nổi tiếng với việc sở hữu Rolls-Royce Phantom Mặt trời.

Ông Thản là một trong những đại gia hàng đầu trong kinh doanh bất động sản, thành công khi đánh trúng vào phân khúc nhà thương mại trung bình – giá rẻ, vị đại gia này nổi tiếng với việc sở hữu Rolls-Royce Phantom Mặt trời.

Nhưng chúng tôi đã thông tin, mới đây cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án "lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ông Lê Thanh Thản, chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, còn được gọi với tên 'đại gia điếu cày', bị đề nghị truy tố về tội lừa dối khách hàng do có sai phạm liên quan dự án này.

Cụ thể, kết quả điều tra đến nay đủ căn cứ xác định đại gia Lê Thanh Thản phạm tội lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng. Ông Thản bị đề nghị truy tố về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 198, BLHS năm 2015, có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm.

Ngắm Rolls-Royce Phantom 43 tỷ đồng của ông Lê Thanh Thản

Ngắm Rolls-Royce Phantom 43 tỷ đồng của ông Lê Thanh Thản

Trước khi dính vào vụ án gây xôn xao dư luận, ông Lê Thanh Thản - đại gia "hút điếu cày đi Rolls-Royce".

Ông Thản mua chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông vào năm 2014 với giá bán được đồn đoán là 43 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông được thiết kế dựa trên dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II. Điểm đặc biệt của mẫu siêu xe này là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách quý tộc Anh và bản sắc thuần Việt, đậm nét văn hóa phương Đông.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông được trưng bày vào năm 2014. (Ảnh: Rolls-Royce)

Chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông được trưng bày vào năm 2014. (Ảnh: Rolls-Royce)

Cụ thể, 6 chữ "M" màu vàng được kết hợp khéo léo tạo thành biểu tượng mặt trời, vốn là biểu tượng của vua chúa, quyền quý trong quan niệm của người phương Đông hoặc tượng trưng cho mặt trời lúc buổi sáng hay cung "lộc" theo quan niệm phương Đông. Biểu tượng này được lồng ghép ở nhiều chi tiết trên xe, trong đó có vỏ xe, thảm lót sàn hoặc ghế ngồi...

Hình tượng mặt trời còn được thể hiện trên đồng hồ trong xe. (Ảnh: Zing)

Hình tượng mặt trời còn được thể hiện trên đồng hồ trong xe. (Ảnh: Zing)

Ngoài ra, chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông có slogan "liên kết để thành công - Connect to success" nằm trên hộc đựng đồ ở bảng táp-lô. Đây là slogan được họa sĩ đương đại trẻ Noah Bùi chấp bút, lựa chọn họa tiết. Được biết, những người thợ thủ công của hãng Rolls-Royce đã mất 5 tháng để hoàn thành các chi tiết trong nội thất của Phantom Oriental Sun.

6 chữ 'M' màu vàng được kết hợp khéo léo tạo thành biểu tượng mặt trời. (Ảnh: Zing)

6 chữ "M" màu vàng được kết hợp khéo léo tạo thành biểu tượng mặt trời. (Ảnh: Zing)

Xe còn có biểu tượng "Spirit of Estacy" mạ vàng, đường coachline kép với màu sơn vàng kim loại, ống xả đôi mạ crôm, bộ lazăng 21 inch 6 cánh với đường viền trung tâm cùng màu với thân xe.

Nội thất của Rolls-Royce Phantom Oriental Sun được làm bằng những chất liệu đặc biệt, trong đó hầu hết nội thất được ốp gỗ gụ Tây Phi trong khi các hàng ghế đắp viền da nổi thêu tay, vô-lăng bọc da thuộc cùng màu nâu vàng. Phần ghế và vô-lăng bọc bằng da bò 2 năm tuổi và thảm trải sàn lông cừu.

Nội thất bên trong xe. (Ảnh: Zing)

Nội thất bên trong xe. (Ảnh: Zing)

Bên trong xe còn trang bị rất nhiều tiện nghi như tủ lạnh, hộc đựng ly, hộc đựng rượu, khay để champagne, hệ thống âm thanh và truyền hình, DVD.