Điều khoản đặc biệt để Đoàn Văn Hậu về Hà Nội FC trước thời hạn

Thứ sáu, 20/03/2020, 07:00 AM

Đoàn Văn Hậu có thể về nước sớm hơn dự định nếu CLB Heerenveen không gia hạn hợp đồng.

doan-van-hau-15833743247961844483281-crop-1584624810317976001732

Vào thời điểm hiện tại, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu của Jong Heerenveen vào đầu tháng 3. Tuy nhiên, giải vô địch quốc gia Hà Lan lúc này cũng đang tạm hoãn đến hết tháng này vì diễn biến khó lường của dịch Covid-19 tại châu Âu.

Đây có thể coi là cơ hội để Văn Hậu bình phục hoàn toàn và thể hiện tốt trên sân tập để ghi điểm với HLV Johnny Jansen, qua đó hi vọng được ra sân cho đội một Heerenveen.

Tuy nhiên, để có mặt trong đội 1 đội bóng Hà Lan là không hề đơn giản khi kể từ khi sang Heerenveen, Văn Hậu mới chỉ có 4 phút ra sân ở Cúp Quốc gia. Còn lại, hậu vệ sinh năm 1999 chỉ được ra sân ở các trận đấu của Jong Heerenveen.

Theo tìm hiểu, đôi bên sẽ chia tay nhau vào tháng 6 năm nay nếu Heereveen không muốn gia hạn với Văn Hậu. Tuy nhiên, hợp đồng của Văn Hậu và Heereveen có điều khoản buộc Heereveen phải trả Văn Hậu lại CLB Hà Nội từ tháng 5 nếu không sử dụng anh.

Mặc dù không được thi đấu trong đội hình chính thức nhưng không thể phủ nhận những điều mà hậu vệ gốc Thái Bình đạt được. Đó là thể hình, thể lực, chiến thuật... khi thi đấu tại môi trường bóng đá hiện đại nhất thế giới.

Sau SEA Games 30, Văn Hậu cũng được Heereveen thường xuyên cho thi đấu trong đội hình Jong Heereveen ở giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị. Trong bối cảnh Đình Trọng, Duy Mạnh chấn thương dài hạn, Đoàn Văn Hậu trở về Hà Nội FC sẽ là sự bổ sung cần thiết cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Một điểm đáng lưu ý là giải VĐQG Hà Lan vừa phải hoãn lại hết tháng 3 vì dịch Covid-19. Chính vì vậy, Văn Hậu sẽ phải lùi thời gian trở lại Việt Nam ít nhất tới tháng 7 (nếu hợp đồng không gia hạn). Được biết, Văn Hậu đang được hỗ trợ để có thể tiếp tục ăn tập ở Heereveen.

Bài liên quan