Điều xe lội nước BTR 152 ứng phó bão số 9

Thứ tư, 28/10/2020, 14:59 PM

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã điều động một số xe lội nước BTR 152 làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trước những diễn biến phức tạp của bão số 9.

Điều xe lội nước BTR 152 ứng phó bão số 9. (Ảnh: Zing)

Điều xe lội nước BTR 152 ứng phó bão số 9. (Ảnh: Zing)

Ngày 28/10, trên Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến đưa tin Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã huy động 3 xe lội nước BTR 152 sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đây là loại xe hàn thép, vỏ giáp có độ dày từ 15-9 mm. Cabin xe có 2 cửa, kính chắn gió được bảo vệ sẽ giúp lực lượng quân đội cơ động ứng cứu người dân trong bão lũ.

Ảnh hưởng của bão số 9, nhiều cây xanh ở Thừa Thiên Huế gãy đổ chắn ngang đường. (Ảnh: Tuấn Hiệp)

Ảnh hưởng của bão số 9, nhiều cây xanh ở Thừa Thiên Huế gãy đổ chắn ngang đường. (Ảnh: Tuấn Hiệp)

Theo đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, đơn vị đã huy động 1.000 cán bộ, chiến sĩ (trong đó bộ đội thường trực là 442 người) cùng 54 ô tô các loại, 1 xe cứu thương để ứng phó với bão số 9.

Trưa nay (28/10), do ảnh hưởng của bão số 9, tại Bình Châu và Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đo được gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có gió giật cấp 8; An Khê (Gia Lai) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Lực lượng chức năng tổ chức cưa các cây gãy đổ, giải phóng mặt bằng, điều tiết giao thông trên tuyến. (Ảnh: Tuấn Hiệp)

Lực lượng chức năng tổ chức cưa các cây gãy đổ, giải phóng mặt bằng, điều tiết giao thông trên tuyến. (Ảnh: Tuấn Hiệp)

Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm.

Hồi 10 giờ (28/10), vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng bờ biển các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên với sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 28/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Bài liên quan