Đình Trọng báo tin vui tới fan hâm mộ

Thứ năm, 16/04/2020, 13:21 PM

Trung vệ của ĐT Việt Nam cho biết, chấn thương hiện tại của anh đang hồi phục rất tốt.

4351236ec12e2870713f

Sau khi cùng Duy Mạnh sang Singapore thăm khám chấn thương, Trần Đình Trọng được các bác sĩ ở đây chẩn đoán là chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và phải điều trị tích cực thêm 3 tháng mới mong trở lại bình thường.

Sau đó, cầu thủ sinh năm 1997 đã trở về Việt Nam và được hút dịch đầu gối. Đình Trọng tiếp tục được theo dõi sát sao chấn thương và dự kiến sẽ đến trung tâm bóng đá PVF để tập phục hồi.

Trong một chia sẻ mới đây với fan hâm mộ, Đình Trọng cho biết, trong thời gian bóng đá cả nước nghỉ cho dịch Covid-19, Đình Trọng ở nhà vẫn tập luyện rất chăm chỉ và ăn uống đầy đủ. Bên cạnh đó, tình hình chấn thương của tiền vệ này đang hồi phục rất nhanh.

"Trong thời gian chấn thương không được thi đấu tất nhiên là tôi rất buồn rồi , nhìn đồng đội ra sân làm tôi thấy nhớ bóng đá vô cùng", Đình Trọng cho hay.

Hiện tại, Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 22/4. Nói về điều này, Đình Trọng cho rằng: "Thời gian nghỉ ngơi cách ly là một thời gian tôi được bên gia đình rất nhiều và cảm thấy rất hạnh phúc. Đây cũng nhờ là một dịp để tôi nghỉ ngơi hoàn toàn và bình phục chấn thương để quay trở lại sớm nhất".

Trước câu hỏi về kinh nghiệm chọn vị trí tốt trên sân trong mỗi trận đấu, Đình Trọng tiết lộ, điều này anh học hỏi một chút, chứ không hoàn toàn học theo một ai cả. Học nhiều người sẽ hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

Cuối cùng, tiết lộ về trận đấu đáng nhớ nhất tại AFF Cup 2018, giải đấu mà Việt Nam đã lên ngôi vô địch, Trọng ''ỉn'' chốt lại: ''Với tôi thì trận đấu đáng nhớ nhất có lẽ là gặp Malaysia tại vòng loại AFF Cup 2018. Đó là lần đầu tôi thi đấu dưới màu áo đội tuyển quốc gia tại sân Mỹ Đình nên tôi rất hồi hộp và có chút áp lực. Rất may có thầy Lee động viên và chia sẻ trước trận đấu để tôi có một ngày thi đấu tốt".

Bài liên quan