Đình Trọng nghỉ thêm 3 tháng, bác sĩ Singapore phiền lòng

Thứ năm, 12/03/2020, 13:21 PM

Đình Trọng trở lại thi đấu quá sớm so với lộ trình điều trị khiến trung vệ của Hà Nội FC tái phát chấn thương.

88169080_3776088489068745_7206664868798136320_o

Hôm 8/3 vừa qua, Đình Trọng cùng sang Singapore với người đồng đội Duy Mạnh. Trong khi Duy Mạnh tiến hành phẫu thuật đứt dây chằng chéo đầu gối, Đình Trọng cũng được các bác sĩ ở bệnh viện Parkway thăm khám lại.

Sau khi thăm khám xong, Đình Trọng đã trở về Việt Nam vào ngày 10/3 để tiếp tục quá trình chữa trị chấn thương tái phát. Có vẻ như chấn thương của Đình Trọng nặng hơn so với dự đoán ban đầu.

Cụ thể, bác sĩ Lie Tijauw Tjoen Danny, sau khi xem kết quả chụp MRI của Đình Trọng xác định, trung vệ của Hà Nội FC vẫn đau đầu gối và bị chảy dịch ở bên trong. Trước đó, dây chằng chéo trước của Đình Trọng có dấu hiệu phục hồi rất tốt sau phẫu thuật.

Tuy nhiên, ở VCK U23 châu Á 2020 hồi đầu năm, Đình Trọng đã trở lại tập luyện và thi đấu sớm hơn so với phác đồ điều trị rất tới viêm sụn chêm ngoài sau phẫu thuật. Việc thi đấu sớm khiến Đình Trọng bị giãn dây chằng nhẹ độ 1, có viêm tại điểm gần với vị trí sụn chêm ngoài.

Vì lẽ đó, Đình Trọng vẫn cảm thấy đau khi trụ dồn lực và xoay gối. Bác sĩ Danny đã rất phiền lòng bởi Đình Trọng trở lại thi đấu chỉ 5 tháng sau phẫu thuật, trong khi theo phác đồ điều trị, trung vệ sinh năm 1997 quê Gia Lâm phải nghỉ từ 7 đến 9 tháng.

Bác sĩ Danny yêu cầu Đình Trọng nghiêm túc chấp hành các chỉ dẫn được đưa ra. Tập trung điều trị bảo tồn, kết hợp vật lý trị liệu, tập phục hồi cơ. Nếu sau ba tháng vẫn còn đau thì cần sang Singapore chụp MRI để đánh giá lại.

Việc Đình Trọng vắng mặt thêm 3 tháng cũng đồng nghĩa hàng phòng ngự CLB Hà Nội sẽ mất cặp trung vệ trẻ chủ lực của mùa giải 2019. Thay vào đó, HLV Chu Đình Nghiêm lên phương án sử dụng Thành Chung và Bùi Hoàng Việt Anh, những trung vệ được HLV Park Hang-seo sử dụng ở VCK U23 châu Á 2020.

Bài liên quan