Đình Trọng trải lòng về chấn thương sau khi hút dịch đầu gối

Thứ bảy, 21/03/2020, 16:55 PM

Trung vệ Trần Đình Trọng đang trong quá trình điều trị chấn thương tái phát.

photo-4-1584776849707534530786

Đầu tháng 3, Đình Trọng sang Singapore với người đồng đội Duy Mạnh. Trong khi Duy Mạnh tiến hành phẫu thuật đứt dây chằng chéo đầu gối, Đình Trọng cũng được các bác sĩ ở bệnh viện Parkway thăm khám lại.

Sau khi thăm khám xong, Đình Trọng đã trở về Việt Nam vào ngày 10/3 để tiếp tục quá trình chữa trị chấn thương tái phát. Chấn thương của Đình Trọng nặng hơn so với dự đoán ban đầu.

Cụ thể, bác sĩ Lie Tijauw Tjoen Danny, sau khi xem kết quả chụp MRI của Đình Trọng xác định, trung vệ của Hà Nội FC vẫn đau đầu gối và bị chảy dịch ở bên trong.

Sáng nay 21/3, trung vệ này đã xuất hiện tại bệnh viện để thực hiện việc hút dịch ở đầu gối. Cầu thủ người Gia Lâm không ở lại nội trú mà chỉ đến hút dịch rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

photo-2-15847768497031951517470

Chia sẻ về chấn thương này, Đình Trọng không giấu được nét buồn bã: "Tất nhiên tôi cũng đã xa bóng đá rất là lâu với cái chấn thương như vậy, nay biết tin phải nghỉ thêm 1 thời gian nữa, tôi rất buồn và thất vọng. Tôi đã nhận lời động viên từ gia đình, bạn bè thân thiết và sẽ cố gắng vượt qua", Đình Trọng tâm sự.

Sau khi kết thúc liệu trình tại bệnh viện, Đình Trọng sẽ xuống trung tâm bóng đá PVF để điều trị phục hồi cùng bác sĩ Choi Ju-young, người đã đồng hành và chữa khỏi chấn thương cho nhiều tuyển thủ đội tuyển Việt Nam.

photo-3-15847768497051728944205

Đình Trọng sẽ cùng tập luyện phục hồi với Đỗ Duy Mạnh, Lương Xuân Trường và Nguyễn Huy Hùng.

Bài liên quan