Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nhà xe tăng chuyến, tàu thêm khuyến mại

Thứ năm, 26/04/2018, 09:53 AM

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới sẽ kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng vọt. Để chủ động phục vụ người dân hiện nhiều nhà xe đã đăng ký tăng chuyến, trong khi đó giá vé tàu đang khuyến mãi.

dip-nghi-le-304-15-nha-xe-tang-chuyen-tau-them-khuyen-mai
Nhà xe tăng chuyến, tàu thêm khuyến mại phục vụ người dân đi lại ngày 30/4 và 1/5. Ảnh minh họa

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài 4 ngày, nhu cầu đi lại của người dân tăng vọt. Vì thế UBND TP Hà Nội, Ban ATGT thành phố đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải và các đơn vị, lực lượng liên quan phải chuẩn bị kỹ, có giải pháp cho cả lĩnh vực vận tải lẫn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã chuẩn bị sẵn 600 phù hiệu xe tăng cường để cấp cho các bến khi cần giải tỏa hành khách. Trong đó, Bến xe Giáp Bát dự trù tăng cường 230 lượt xe, Bến xe Gia Lâm 70 lượt xe, Bến xe Mỹ Đình 225 lượt xe.

Trong khi đó theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco), trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Haraco sẽ tăng cường tàu chạy, tăng chuyến và số ghế, giường nhằm phục vụ một cách tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách.

Cụ thể, trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày, Haraco sẽ lập thêm tổng cộng 29 đoàn tàu với 6.804 giường nằm và 8.368 ghế ngồi.

Trong đó, tuyến Hà Nội - Vinh sẽ tổ chức chạy thêm 8 đoàn tàu trong các ngày từ 24 - 28/4 với tổng cộng 2.944 ghế và 1.708 giường nằm với chiều Hà Nội - Vinh và tổ chức chạy thêm 8 đoàn tàu trong các ngày 30/4 và 1/5 với tổng cộng 2.944 ghế và 1.708 giường nằm cho chiều ngượi lại.

Đối với tuyến Hà Nội - Đồng Hới cũng sẽ lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 256 ghế, 532 giường nằm trong ngày 27/4 cho chiều Hà Nội - Đồng Hới và lập thêm 3 đoàn tàu chạy trong các ngày 30/4 và 1/5 với tổng cộng 384 ghế, 798 giường nằm cho chiều ngược lại.

Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng sẽ lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 256 ghế, 588 giường nằm cho mỗi chiều. Tuyến Hà Nội - Thanh Hóa lập thêm 2 đoàn tàu với tổng cộng 416 ghế, 490 giường nằm cho chiều Hà Nội - Thanh Hóa và lập thêm 3 đoàn tàu với tổng cộng 528 ghế, 490 giường nằm cho chiều ngược lại.

Đại diện Haraco cho biết, để thu hút hành khách mua vé và đi tàu, Haraco áp dụng chính sách dành cho hành khách mua vé khứ hồi và thực hiện kể từ 9 giờ 00 ngày 20/4 đến 31/12. Cụ thể, đối với hành khách mua vé khứ hồi sẽ được giảm từ 10 - 15% giá vé. Chương trình này được áp dụng trên các đoàn tàu khu đoạn tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng. 

Cũng có sự chuẩn bị tăng chuyến, Công ty cổ phần vận tải đường sắt, chi nhánh Sài Gòn cho biết, ngoài 8 đôi tàu đang chạy bình thường, ngành đường sắt tăng cường thêm 3 đoàn tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn (TP.HCM) đến Phan Thiết (Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định) và ngược lại.

Tổng cộng đợt này ngành đường sắt thêm 7 chuyến (đáp ứng khoảng 4.200 hành khách). Cụ thể, tàu SPT4, SPT5 tăng 2 chuyến; SNT6, SNT8, SNT7 tăng 3 chuyến và SQN2, SQN3 tăng 2 chuyến.

Đối với dịp lễ 30/4, các đoàn tàu từ Ga Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng tổng cộng 28 chuyến. Trong đó, tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại tăng 7 chuyến; Nha Trang tăng 16 chuyến; Quy Nhơn tăng 5 chuyến.

Cũng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, Hãng hàng không Vietnam Airlines tăng thêm gần 300 chuyến bay, tương ứng gần 60.000 ghế trên 12 đường bay nội địa trong giai đoạn từ ngày 25/4 đến 4/5.

Tổng ghế cung ứng nội địa trong thời gian này đạt trên 480.000 ghế, tăng 14% so với thường lệ và 4,5% so với cùng kỳ, tăng tập trung chủ yếu trên các đường bay du lịch trọng điểm là Hà Nội/Sài Gòn - Đà Nẵng, Hà Nội/Sài Gòn - Phú Quốc, Hà Nội - Nha Trang.

Đại diện Vietjet Air cho biết hãng này đã lên phương án tăng cường 200 chuyến bay, với 46.000 ghế đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt… cũng như các điểm đến quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan…

 

Thế 'tam quốc' thị trường cà phê Việt tan vỡ, Masan thâu tóm thành công Vinacafe Biên Hoà và 'con mồi' tiếp theo là ai?

Không quá khi nói thị trường cà phê đang hỗn loạn, lúc này biết đâu sẽ có người “thừa nước đục thả câu”.