Dịp Tết trong Hoàng cung Huế có các hoạt động gì?
Ngày 18/1, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho hay, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại Hoàng cung Huế sẽ có nhiều chương trình đón Xuân, phục vụ người dân và du khách.

Khai ấn đầu năm. Ảnh: Tuấn Hiệp.
Cụ thể, mở đầu cho các hoạt động đón Xuân Tân Sửu 2021 là tái hiện lễ Thiết Triều được tổ chức tại sân Đại Triều Nghi (Đại Nội Huế) vào 8h30’ ngày 2/2 (21 tháng Chạp). Chiều cùng ngày vào lúc 3h30’, tại lăng vua Minh Mạng sẽ khai mạc triển lãm “200 năm ngày vua Minh Mạng lên ngôi”.
Vào sáng ngày 4/2 (23 tháng Chạp), lễ Dựng Nêu sẽ được tổ chức tại Triệu Miếu, Thế Miếu và điện Long An. Đây là nghi thức truyền thống của dân tộc và cũng là nghi lễ quan trọng của triều Nguyễn. Ở Thừa Thiên Huế, lễ Dựng Nêu được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện lần đầu tiên từ năm 2013 và duy trì cho đến nay. Ngoài những quan niệm tâm linh của dân gian, lễ Dựng Nêu của triều Nguyễn còn báo hiệu ngày Tết đã đến.
Sáng ngày 5/2 (24 tháng Chạp), khai mạc triển lãm “Thơ xuân trên kiến trúc cung đình Huế” tại trường lang Đại Cung Môn. Sáng ngày 6/2 (25 tháng Chạp) sẽ tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết” tại nền điện Cần Chánh.

Có nhiều chương trình đón Xuân, phục vụ người dân và du khách.
Trong các ngày từ 12 đến 14/2 (mồng 1 đến mồng 3 Tết Nguyên đán), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí tham quan đối với du khách là người Việt Nam, đồng thời tổ chức các hoạt động vui xuân tại các điểm di tích mà đơn vị quản lý.
Các hoạt động vui xuân trải đều trong những ngày Tết như: tái hiện lễ đổi gác; múa Lân sư rồng; các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp; chương trình nghệ thuật “Âm sắc cung đình”; trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc…

Nhiều trò chơi cung đình hấp dẫn.
Đến sáng ngày 18/2 (mồng 7 Tết Nguyên đán), các chương trình vui xuân tại Khu Di sản Huế sẽ kết thúc bằng lễ Hạ Nêu, Khai ấn, Cung chúc Tân xuân được tổ chức tại Triệu Miếu, Thế Miếu, điện Long An.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chủ đề
Văn khấn đưa tổ tiên sau Tết Tân Sửu 2021. Mâm cơm cúng tiễn ông bà
26 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 2 Tết Tân Sưu 2021
Dự báo thời tiết mùng 2 đến mùng 5 Tết Tân Sửu 2021
15 người chết vì tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết
Ngôi chùa 'cầu duyên' nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội đóng cửa đầu năm

Đà Nẵng tạm ngừng lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn
26/02/2021, 14:08
Rực rỡ cung đường Hoàng mai ở xứ Huế
20/02/2021, 07:00
Năm 2021: Du lịch nội địa và gần nhà là xu hướng nổi bật
18/02/2021, 09:08
Hà Nội dừng tất cả các lễ hội đầu năm
14/02/2021, 18:43
Truyền thông Anh nói về ngành ngành du lịch Việt Nam
12/02/2021, 07:26
Đặc trưng mâm cơm cúng tất niên 30 Tết ở 3 miền
10/02/2021, 18:54
Những địa điểm tuyệt đẹp không thể bỏ lỡ cho chuyến du xuân đầu năm
07/02/2021, 07:00
Hội An ra mắt sản phẩm du lịch chưa từng có
24/01/2021, 18:32
Kỳ quan Việt Nam được triển lãm trực tuyến trên toàn thế giới
22/01/2021, 13:00
Dịp Tết trong Hoàng cung Huế có các hoạt động gì?
18/01/2021, 14:16Thừa Thiên Huế công nhận Làng nghề bánh bèo, nậm, lọc Đức Bưu là Làng nghề truyền thống của tỉnh
Công nhận Làng nghề bánh bèo, nậm, lọc Đức Bưu (phường Hương Sơ, thành phố Huế) là Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cảnh tuyết rơi ở Việt Nam hút khách check-in
Cảnh tuyết rơi dày, phủ lớp trắng xóa lên vùng núi cao Y Tý, Sa Pa (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng)... hút khách đến chiêm ngưỡng. Nhiều bức ảnh đẹp được chia sẻ lên mạng xã hội.
Du khách khoe ảnh băng tuyết ở Sa Pa, Ô Quy Hồ
Nhiều du khách tìm đến Sa Pa (Lào Cai) và một số khu vực lân cận như Y Tý (Lào Cai), đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu) để "săn" hình băng tuyết đầu đông.
Những điểm 'sống ảo' hot nhất dịp Tết
Nghỉ Tết nên đi đâu là câu hỏi của không ít người cho dịp nghỉ lễ sắp tới. Vậy khi nhiều người ngại đi xa, đi máy bay thì đâu sẽ là những điểm đến bạn không nên bỏ lỡ trong dịp Tết Dương lịch sắp tới này?
‘Việt Nam: Đi để yêu!’ - Đẩy mạnh kích cầu du lịch trên YouTube
Chiến dịch quảng bá mang tên “Việt Nam: Đi để yêu!” đã chính thức được triển khai trên nền tảng số YouTube từ ngày 7/1.
3 quán phở ở Hà Nội có món sốt vang ngon
Phở là món ăn đặc trưng của thủ đô. Bên cạnh những loại truyền thống, phở sốt vang cũng được lòng nhiều thực khách.
Món ăn giải rượu bia trên khắp thế giới
Dịp cuối năm này, bạn thường phải uống nhiều rượu bia trong các cuộc vui. Dưới đây là gợi ý giải rượu, giảm nôn nao, mệt mỏi hữu hiệu.
Ảnh: Đầu năm đi xem tái hiện lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn
Ban Sóc là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kì vào cuối năm Âm lịch.
Rước sắc bùa, hô hát bài chòi đón đoàn khách đầu tiên xông đất phố cổ Hội An
Màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài chòi để chào đón 19 du khách xông đất phố cổ Hội An.