Đồ chơi trung thu truyền thống lên ngôi sau nhiều năm bị lép vế

Thứ ba, 22/09/2020, 19:04 PM

Trung thu năm nay, các món đồ chơi truyền thống được bày bán trên phố Hàng Mã chiếm tỉ lệ áp đảo so với các loại đồ chơi khác.

Một tín hiệu đáng mừng đối với các món đồ chơi truyền thống khi rất nhiều người đến phố Hàng Mã tìm mua các mặt hàng này trong dịp gần tết Trung thu. 

Một số người kinh doanh tại phố Hàng Mã cho biết, năm nay đồ chơi truyền thống được bán rất nhiều, đặc biệt là các loại đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi tiêu thụ khá mạnh. Dù còn 10 ngày nữa mới đến tết Trung thu nhưng tại khu chợ đồ chơi Trung thu của Hà Nội đã đông nghịt người đi mua sắm.

 Các loại đồ chơi truyền thống được bày bán tại phố Hàng Mã.

 Các loại đồ chơi truyền thống được bày bán tại phố Hàng Mã.

 

 Các loại đèn Trung thu được tiêu thụ khá mạnh.

 Các loại đèn Trung thu được tiêu thụ khá mạnh.

 

 Ngập tràn màu sắc của các món đồ chơi Trung thu.

 Ngập tràn màu sắc của các món đồ chơi Trung thu.

 

 

 

 Một cửa hàng chỉ bày bán các loại đồ chơi truyền thống.

 Một cửa hàng chỉ bày bán các loại đồ chơi truyền thống.

 

 Đầu sư tử được làm với kiểu dáng và chất lượng hơn hẳn so với trước đây.

 Đầu sư tử được làm với kiểu dáng và chất lượng hơn hẳn so với trước đây.

 

 Những hình rối tò he cũng được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

 Những hình rối tò he cũng được rất nhiều khách hàng lựa chọn.

 

 Đồ chơi truyền thống đã có nhiều đổi mới về mẫu mã để hấp dẫn khách hàng.

 Đồ chơi truyền thống đã có nhiều đổi mới về mẫu mã để hấp dẫn khách hàng.

 

 Những chiếc mặt nạ bằng giấy bồi những năm trước đây rất hiếm người mua.

 Những chiếc mặt nạ bằng giấy bồi những năm trước đây rất hiếm người mua.

 

 Phố Hàng Mã không chỉ là chợ đồ chơi Trung thu để người dân Hà Nội tới tham quan, mua sắm mà còn là nơi cung cấp đi các nơi.

 Phố Hàng Mã không chỉ là chợ đồ chơi Trung thu để người dân Hà Nội tới tham quan, mua sắm mà còn là nơi cung cấp đi các nơi.

 

Bài liên quan