Kỳ thi Quốc gia có nhiều sự khác biệt, đổi mới là điều thu hút được sự quan tâm của dư luận, nhất là đối với các bậc cha mẹ và...

Kỳ thi Quốc gia có nhiều sự khác biệt, đổi mới là điều thu hút được sự quan tâm của dư luận, nhất là đối với các bậc cha mẹ và các em học sinh.

Trong kỳ thi này, đã có rất nhiều những băn khoăn, khúc mắc chưa được giải đáp một cách cụ thể hay thấu đáo. Chuyện khiến các em học sinh cũng như phụ huynh quan tâm và băn khoăn nhất sau khi diễn ra kỳ thi này đó là "Nếu đủ điểm đỗ đại học nhưng lại có 1 môn bị điểm liệt thì vẫn bị trượt tốt nghiệp hay sao?"

Quy chế cảu kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 còn khiến không ít người băn khoăn

Quy chế của kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2015 còn khiến không ít người băn khoăn

Theo quy định của Bộ Giáo dục, những học sinh có điểm môn thi dưới 1 điểm thì bị coi là điểm liệt, và đương nhiên các em sẽ bị trượt tốt nghiệp.

Việc kết hợp 2 kì thì trong 1 dường như lại gây ra không ít những tranh cãi. KHông quá khó để nhận ra, từ trước đến nay, các em học sinh đã học chuyên những môn mình lựa chọn theo khối thi đại học từ đầu những năm bước vào cấp 3. Chuyện các em học lệch là chuyện khá phổ biến.

Đơn của một em học sinh chọn thi đại học khối A, sẽ dốc sức học tốt các môn Toán, Lý, Hóa. Còn những môn như môn Văn chắc chắn sẽ kém hơn, thậm chí là rất kém. Thật ra, điều này không phải là điều quá bất ngờ, mỗi em học sinh đều có những thế mạnh khác nhau, những môn học yêu thích và học khá khác nhau. Chính từ những ưu khuyết điểm trong môn học mà các em được cha mẹ hướng cho lựa chọn khối thi trong kì thi đại học. Chắc chắn, không có em nào học kém môn Văn lại thi khối C, khối D và không em nào học kém môn Toán lại chọn thi khối A cả.

Việc học dồn theo khối thi hẳn cũng là chuyện bình thường, với những môn không nằm trong khối thi mà các em học sinh lựa chọn, các em ấy chỉ cần có đủ kiến thức để vượt qua mức điểm sàn.

Sau khi kì thi kết thúc, so sánh kết quả lời giải từng môn, không ít những em học sinh đã xác nhận mình sẽ phải nhận điểm liệt của một vài môn, đó đều là những môn nằm ngoài khối thi mà các em đã chọn cho kì thi đại học.

Sẽ có trường hợp thí sinh thừa điểm vào đại học nhưng lại trượt tốt nghiệp

Sẽ có trường hợp thí sinh thừa điểm vào đại học nhưng lại trượt tốt nghiệp

Nếu rơi vào trường hợp này, các bậc phụ huynh và các em học sinh đều cảm thấy vô cùng hoang mang lo lắng. Có không ít ý kiến cho rằng nếu các môn khác các em đều đạt điểm cao nhưng chỉ 1 môn bị liệt thì coi như tan biến giấc mơ vì trượt tốt nghiệp dù thừa điểm vào đại học.

Dù điểm thi chưa được công bố, nhưng trường hợp này chắc chắn là có, thậm chí là có nhiều. Chưa có phương án nào từ Bộ GD&ĐT nhưng thiết nghĩ, nếu để những em có điểm số cao dù bị liệt 1 môn không được vào đại học thì thật là uổng phí nhưng nếu chấp nhận để các em qua thì đã phạm phải quy chế kì thi?