Đỗ Hùng Dũng tâm sự sau khi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2019

Thứ sáu, 29/05/2020, 07:00 AM

Đỗ Hùng Dũng đã chia sẻ về cảm giác sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2019, những suy nghĩ với đồng đội, cũng như đặt mục tiêu khủng trong năm nay.

10_gtzo

Tâm trạng Đỗ Hùng Dũng thế nào? 

Trong buổi tập chiều ngày 27/5, Quả bóng vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng tỏ ra rất thoải mái và vui vẻ. Anh cùng toàn đội đang nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu với Đồng Tháp trong khuôn khổ cúp Quốc gia vào chủ nhật này. 

Bên cạnh đó, Đỗ Hùng Dũng cũng dành ít phút thời gian trả lời phỏng vấn truyền thông về cảm giác khi giành thành tựu cá nhân, những suy nghĩ với đồng đội, cũng như đặt mục tiêu khủng trong năm nay.

"Sau khi giành giải thưởng, tôi rất vui và hạnh phúc, nhận được nhiều lời chúc mừng của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Khi về đội, tôi được BHL, đồng đội chúc mừng và thấy rất vui. Nhưng ngay sau đó, toàn đội quay lại tập luyện và chuẩn bị cho trận gặp Đồng Tháp cuối tuần này.

Đây chỉ là buổi tập, đội hình chính thức chỉ biết trước giờ thi đấu vài tiếng đồng hồ. Trong các buổi tập tới, các cầu thủ cần cố gắng hơn nữa để có vị trí chính thức", Hùng Dũng mở đầu.

Đỗ Hùng Dũng tiết lộ mục tiêu

Hùng Dũng tiết lộ, anh sẽ cố gắng để giúp Hà Nội FC vô địch V-League 3 lần liên tiếp. Đó là kỷ lục mà chưa CLB nào ở Việt Nam làm được.

Với trận đấu gặp Đồng Tháp sắp tới, anh cho rằng: “Toàn đội sẽ cố gắng giành chiến thắng, vì biết đây là trận đấu khó khăn khi không có các cầu thủ ngoại binh. Nội binh phải cố nhiều hơn. Đây là trận knock-out nên sẽ không có cơ hội sửa sai. Các cầu thủ tập luyện rất tập trung và đặt mục tiêu cao nhất ở Cúp Quốc gia năm nay".

"Ở tuyển, tôi sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch AFF Cup, cũng là lần đầu tiên nếu Việt Nam làm được. SEA Games năm sau thì còn nhiều thời gian, tôi phải chờ đợi. Tôi hy vọng cầu thủ trẻ sẽ được dành nhiều cơ hội.

QBV chỉ là sự ghi nhận cho năm 2019. Hiện giờ, mình đã bình tâm trở lại và chuẩn bị cho năm 2020. Đó là ghi nhận cho những năm đã qua thôi. Đây là khởi đầu mới cho mình. Sau khi nhận QBV, mình sẽ nhận nhiều sự chú ý của giới truyền thông cũng như dư luận", Hùng Dũng bộc bạch

“Với các cầu thủ trẻ thì có nhiều tấm gương. Các bạn ấy không chỉ nhìn bản thân mình, mà còn nhìn Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, những cầu thủ rất tốt, hoặc như Trọng Hoàng có thể chơi đến năm 30 tuổi. Mỗi cầu thủ đều có một thần tượng riêng và hy vọng các bạn ấy sẽ nhìn vào thần tượng để tiếp tục phát triển", Hùng Dũng nói tiếp.

Về mục tiêu học tiếng Anh “Nếu có cơ hội thì tôi cũng muốn thử sức (xuất ngoại - PV), nhưng học tiếng Anh không chỉ để thi đấu ở nước ngoài, mà còn là tiếp cận với bóng đá thế giới, sử dụng trong mục đích tập luyện hàng ngày khi đội có các cầu thủ nước ngoài, mình sẽ giao tiếp tốt hơn. Đó là mục tiêu chính.

Ngoài ra, Hùng Dũng tiết lộ rất muốn làm HLV sau khi giải nghệ.