Đỗ Merlo - ‘Báu vật’ của đội bóng thành Nam

Thứ ba, 17/03/2020, 18:58 PM

Ở tuổi 35, Đỗ Merlo đang hồi sinh ngoạn mục trong màu áo CLB Nam Định khi ghi bàn trong cả hai trận đầu V-League 2020.

Empty

Sau khi mùa giải 2019 khép lại, Đỗ Merlo cùng với Victor Miehel, Gassisou Aime và Bernado Frizoni không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của CLB Đà Nẵng.

Sau khi biết tin Đỗ Merlo rời đội bóng sông Hàn, CLB Nam Định đã liên hệ với chân sút nhập tịch đã bước sang tuổi 35 và nhận được cái gật đầu của cầu thủ gốc Argentina. Nam Định chiêu mộ được Đỗ Merlo như một cái duyên và có vẻ như Đỗ Merlo cũng rất có duyên với đội bóng thành Nam.

Ngay trong chuyến tập huấn tại Đà Nẵng và sau đó là giải giao hữu Viettel để chuẩn bị cho mùa giải mới, Đỗ Merlo đã cho thấy anh thích nghi rất tốt với môi trường mới. Và khi trái bóng V-League 2020 bắt đầu lăn, Đỗ Merlo đã cho thấy cái duyên ghi bàn với hai bàn thắng và một đường kiến tạo.

Ở tuổi 35, đấy là một hiệu suất ghi bàn cực đáng nể của Đỗ Merlo. Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi nhìn lại hành trình của chàng tiền đạo gốc Argentina trong suốt hơn 10 năm lăn lộn trên các sân cỏ Việt Nam.

Empty

Đỗ Merlo khoác áo Đà Nẵng từ mùa giải 2008 và trở thành công thần trong suốt những năm HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt đội bóng sông Hàn. Đỗ Merlo là Vua phá lưới các mùa giải 2009, 2010, 2011, 2016 và từng nhiều năm đeo băng thủ quân của Đà Nẵng.

V-League 2019, ở tuổi 34, Đỗ Merlo vẫn chơi 22 trận và ghi được tới 11 bàn cho đội bóng sông Hàn, chỉ kém bộ đôi Vua phá lưới Bruno Cunha Cantanhede và Pape Omar đúng 4 bàn.

Theo số liệu thống kê qua các mùa giải V.League của Soccerway, Đỗ Merlo đã ghi được 131 bàn thắng, trở thành một trong những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đỗ Merlo không còn sung sức, điều hiển nhiên bởi tiền đạo gốc Argentina đã bước sang tuổi 35. Nhưng giống như Ronaldo, bản năng sát thủ trong khu vực cấm địa cùng kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường V-League đã giúp Đỗ Merlo vẫn tỏa sáng rực rỡ qua hai vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới.

"Tôi là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, ra sân là luôn khát khao cống hiến hết mình.Tôi đã từng thi đấu ở Việt Nam nhiều năm nên tôi rất hiểu những điểm mạnh và yếu của các hàng phòng ngự đội bóng Việt Nam. Bên cạnh đó tôi được hỗ trợ của các đồng đội mới khá nhiều và từ đó chọn cho mình vị trí thuận lợi để khai thác cơ hội", Đỗ Merlo nói ngắn gọn về sự hồi sinh của mình sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Empty

HLV Lê Huỳnh Đức từng chia sẻ, nếu cầu thủ nào cũng có ý thức về bản thân và sự chuyên nghiệp, tận hiến như Đỗ Merlo thì vô cùng đáng quý. Với Đỗ Merlo, thành công không có chỗ cho sự lười biếng và tự hài lòng với bản thân. Hành động Đỗ Merlo tự bực tức với chính mình khi bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn chính là minh chứng rõ nét nhất.

Trong số những cầu thủ nước ngoài tới chơi bóng ở V-League, hiếm cầu thủ nào chuyên nghiệp như Đỗ Merlo. Trong suốt hơn 10 năm qua, nhắc tới Đỗ Merlo là nhắc tới những bàn thắng của anh và truyền thông gần như không khai thác gì được gì về cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Đỗ Merlo trên sân cỏ cũng như những điều tiếng trong cuộc sống ngoài sân cỏ.

Nam Định là một đội bóng nhà nghèo theo đúng nghĩa đen và vì thế cũng vô cùng phù hợp với một chân sút giản dị như Đỗ Merlo. Nam Định và Đỗ Merlo gắn kết với nhau như một cái duyên và tin rằng mối duyên ấy sẽ kết trái bằng một vị trí cao của đội bóng thành Nam vào cuối mùa giải này.

Bài liên quan