Đỗ Merlo đánh giá Nguyễn Tiến Linh cao hơn Hà Đức Chinh

Thứ ba, 14/04/2020, 13:33 PM

Sau khi lão tướng Anh Đức giải nghệ, tiền đạo được Đỗ Merlo đánh giá chất lượng nhất của ĐT Việt Nam ở thời điểm hiện tại là Nguyễn Tiến Linh.

Nguyễn Tiến Linh được đánh giá là tiền đạo chất lượng nhất của Việt Nam.

Nguyễn Tiến Linh được đánh giá là tiền đạo chất lượng nhất của Việt Nam.

Trong một chia sẻ mới đây trước truyền thông, cầu thủ nhập tịch của CLB Nam Định Đỗ Merlo đã có nhận xét về những tiền đạo của ĐT Việt Nam.

Đỗ Merlo cho biết, trong 5 năm qua, Anh Đức là tiền đạo hay nhất ở Việt Nam. Còn bây giờ, số 22 của Bình Dương (Tiến Linh) là một tiền đạo chất lượng, có trình độ cao, xử lý bóng tốt và nhạy bén với bàn thắng.

"Đức Chinh và Tiến Linh là hai mẫu tiền đạo khác nhau. Đức Chinh đá lùi hơn một chút còn Tiến Linh cơ động hơn. Tiền đạo chơi càng gần khung thành thì càng dễ ghi bàn. Tôi nghĩ nếu Đức Chinh đá cao hơn, hiệu quả sẽ nhiều hơn”, Merlo nói với Zing.

Hà Đức Chinh chơi rất tốt với 9 bàn ở V.League 2018 nhưng đã sa sút nhiều trong mùa giải 2019, thậm chí không được gọi lên tuyển. Nói về điều này, Merlo thừa nhận việc phải đá cặp với anh tại Đà Nẵng đã phần nào hạn chế năng lực của Đức Chinh.

"Có lẽ ở đội tuyển, lối chơi hợp với cậu ấy hơn còn ở Đà Nẵng, cậu ấy gặp khó vì phải chơi bên cạnh tôi hay các cầu thủ ngoại khác. Tôi nghĩ mùa này sau khi Đức Chinh bình phục và được các đồng đội phục vụ nhiều hơn, cậu ấy sẽ chơi tốt hơn”, anh nói tiếp.

video-ha-duc-chinh-ghi-ban-thang-thu-7-tai-sea-games-bb-baaadJSQf1

"Đức Chinh là một cầu thủ giỏi, một cầu thủ có tiềm năng. Tôi nghĩ khoảng 2 tới 3 năm nữa, cậu ấy sẽ là một tiền đạo xuất sắc", Merlo đánh giá.

Theo tiền đạo gốc Argentina, Tiến Linh và Đức Chinh hiện là 2 tiền đạo cắm hàng đầu của tuyển Việt Nam. Cả hai đều sinh năm 1997, đã cạnh tranh với nhau qua nhiều giải đấu. Tuy nhiên, Tiến Linh đang dần lấn lướt đồng nghiệp khi giành suất đá cắm ở tuyển quốc gia và ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Chính vì vậy, Hà Đức Chinh sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa.

Hiện, Hà Đức Chinh đang trong quá trình hồi phục sau khi mắc bệnh viêm gan B. Sự thiếu vắng tiền đạo này khiến SHB Đà Nẵng nhận 2 thất bại đầu tiên trong mùa giải 2020.

Bài liên quan