Đỗ Merlo: 'Nam Định có người hâm mộ tuyệt vời nhất ở Việt Nam'

Thứ bảy, 11/04/2020, 18:24 PM

Tiền đạo Đỗ Merlo của CLB Nam Định đã có những chia sẻ về quyết định chia tay CLB SHB Đà Nẵng và cuộc sống hiện tại ở thành Nam.

domerlo-namdinhfc_nqfu

Đỗ Merlo cho biết: "Các mối quan hệ đều rất phức tạp. Tôi sẽ nói đơn giản thế này, Huỳnh Đức là người có cá tính mạnh. 2-3 năm gần đây, anh ấy trở nên khó chịu hơn. Nhiều thứ luật lệ tại CLB đã thay đổi, ví dụ như việc cầu thủ phải ăn ở tập trung. Tôi không còn thời gian cho cuộc sống bên ngoài, cho gia đình. Điều này quá khó khăn với tôi".

"Tôi đã nói chuyện với Huỳnh Đức rất nhiều lần về chuyện đó. Tôi bảo xin lỗi anh nhưng thế này không tốt cho tôi. Lần nào cũng vậy, chỉ anh ấy nói và không ai có thể lay chuyển được. Thật khó khăn, không bao giờ có chuyện anh ấy thay đổi quyết định, thay đổi chuyện tập thể vì một người", Đỗ Merlo nói tiếp.

Tiền đạo nhập tịch này tiết lộ, kết thúc mùa giải năm ngoái Huỳnh Đức nói CLB Đà Nẵng không cần anh nữa. Đây cũng là bước ngoặt để Đỗ Merlo gia nhập CLB Nam Định.

"Ổn thôi, tôi nghĩ cũng đến lúc mình cần thay đổi. Quá khó mà làm việc với anh ấy thêm dù chỉ một năm nữa mà vẫn trong tình trạng như thế", Đỗ Merlo chia sẻ với Zing.

Sau khi rời CLB Đà Nẵng, tiền đạo này gia nhập đội bóng thành Nam và vẫn thể hiện được bản năng sát thủ trên hàng công. 2 trận đấu đầu tiên chơi cho CLB Nam Định Đỗ Merlo đều nổ súng.

Nói về cuộc sống hiện tại, Đỗ Merlo cho hay: ''Đà Nẵng nhộn nhịp, hối hả, còn Nam Định nhẹ nhàng, yên tĩnh hơn nhiều. Tôi vẫn thích Đà Nẵng hơn vì có rất nhiều thứ để làm khi ra ngoài. Tuy nhiên, may mắn là ở đây, tôi cũng cảm thấy thoải mái".

Tiền đạo 35 tuổi tiết lộ thêm, Nam Định cũng rất ổn, các cầu thủ ở đây đều còn trẻ. Họ biết lắng nghe và chơi bóng bằng trái tim, đặt tập thể lên trên hết.

"Nam Định không có ngôi sao, ai cũng như nhau và rất gắn kết. Điều đó thực sự quan trọng với một đội bóng. Cổ động viên thật cuồng nhiệt. Khi đến đây thi đấu hồi năm ngoái, tôi đã rất kinh ngạc. Tôi nghĩ đây là đội bóng có người hâm mộ tuyệt vời nhất ở Việt Nam. Hy vọng khi mùa giải trở lại, các khán đài sẽ lại chật cứng", Merlo chốt lại.

Bài liên quan