Đo thân nhiệt trước khi vào bến Mỹ Đình

Thứ tư, 25/03/2020, 18:49 PM

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý bến xe Mỹ Đình đã triển khai một số giải pháp phòng, chống ứng phó với dịch COVID-19.

Empty

Ngày 21/3, Bộ GTVT có văn bản yêu cầu các đơn vị, các sở GTVT thông báo cho các hãng hàng không, doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy thực hiện ngay việc khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với hành khách. Về phương pháp thực hiện, Bộ GTVT yêu cầu hành khách trước khi thực hiện hành trình sẽ phải khai báo y tế điện tử bắt buộc và cung cấp mã QR cho nhân viên vận tải.

Theo ghi nhận của PV chiều 25/3, tất cả các hành khách tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) công tác tuyên truyền, phòng ngừa sự lây nhiễm Covid-19 cho hành khách được thực hiện tương đối tốt. Hành khách trước khi vào khu vực xếp khách đều được kiểm tra thân nhiệt. Dung dịch rửa tay được bố trí tại các cổng soát vé. Ngoài ra, bến xe còn trang bị thêm bồn rửa tay tại khu vực xếp khách.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Cùng với việc kiểm tra đo thân nhiệt và nhắc nhở phải đeo khẩu trang trước khi ra vào bến xe như bình thường cho hành khách, bến xe đã bổ sung nhiệm vụ tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách.

Empty

Bên cạnh việc còn áp dụng hình thức khai báo điện tử, bến xe cũng áp dụng cách thức khai báo trên giấy theo biểu mẫu quy định.

Empty

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Trường Sơn – Giám Đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, ngay từ khi xuất hiện dịch bệnh tại Hà Nội, bến xe đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo và các biện pháp an toàn của Bộ Y tế.

Ông Sơn thông tin thêm: “Bến xe là nơi công cộng tập trung đông người nên việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại bến xe là hết sức cần thiết. Ngay từ những ngày đầu phát hiện dịch bệnh tại Hà Nội, Bến xe Mỹ Đình đã lập tức áp dụng các biện pháp tuyên truyền bằng loa phát thanh tại bến, phát tờ rơi và hướng dẫn hành khách đeo khẩu trang và sát khuẩn tay theo đúng hướng dẫn”.

Theo đó, các điểm ra vào giữa quầy bán vé và bến xe đều được bố trí cán bộ, nhân viên túc trực để kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay cho từng hành khách trước khi lên xe.

“Mỗi chủ xe đều phải có trách nhiệm khai báo y tế của từng hành khách trên xe đến các đơn vị quản lý bến xe. Những chủ xe cũng được hướng dẫn khai báo y tế điện tử để tiện cho việc khai báo. Dù lượng khách trong những ngày này không cao nhưng việc kiểm tra giám sát y tế là vô cùng cần thiết trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 như hiện nay”, ông Sơn thông tin thêm.

Tuy vậy, vẫn có một số hành khách tại bến chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Bài liên quan