Độ tuổi trung bình V.League 2020: Nam Định thứ 3, HAGL trẻ nhất

Thứ hai, 06/04/2020, 13:00 PM

Độ tuổi trung bình của 14 đội bóng V.League trong khoảng từ 24 đến 27 tuổi.

undefined-bb-baaacvV3ll

Trong danh sách về độ tuổi trung bình của 14 đội V.League 2020, không có gì ngạc nhiên khi HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định là 3 đội có độ tuổi trẻ nhất. Trong đội hình của 3 đội đa số là những cầu thủ ''cây nhà lá vườn'' do chính lò đào tạo của mình tạo ra.

HAGL thêm lần nữa trở thành đội bóng có tuổi trung bình của cầu thủ thấp nhất (24,08 tuổi). Hai năm trước, đội bóng phố núi có tuổi trung bình 22,4.

Tân binh Hà Tĩnh sở hữu dàn cầu thủ tương đối trẻ với tuổi trung bình 24,45. CLB Nam Định xếp tiếp theo với 24,54 tuổi.

Năm nay, đội bóng thành Nam sở hữu đội hình trẻ trung hơn hẳn những mùa giải trước. Một số cầu thủ lão tướng của đội như Lê Văn Phú, Diogo đã ra đi, nhiều cầu thủ mới 19-20 tuổi như Hữu Hoàng, Xuân Tân, Đức Huy, hay Văn Hiếu đã ban huấn luyện được đôn lên đội 1.

tb (1)

Trong khi đó, CLB Viettel có tuổi trung bình 25 còn CLB Hà Nội là 24,89. Đội bóng "già" nhất giải đấu năm nay là Quảng Ninh. Các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có tuổi trung bình 27,39. Hai đội bóng khác cũng chạm đến ngưỡng 27 tuổi là Quảng Nam (27,13) và CLB TP HCM (27).

Cầu thủ trẻ nhất được ghi nhận là Nguyễn Phi Hoàng của CLB Đà Nẵng. Anh được đăng ký tham dự V.League khi đang ở tuổi 16. Cầu thủ già nhất là thủ thành Đinh Xuân Việt, 37 tuổi hơn cầu thủ trẻ nhất 21 tuổi.

Bài liên quan