Người Việt 5 châu
10/10/2017 22:37Đoàn Thị Hương từng tấn công người đàn ông khác ở sân bay Kuala Lumpur
Tại phiên tòa xét xử vụ án Kim Jong Nam bị sát hại, một điều tra viên cảnh sát khai trước tòa cho biết, hình ảnh camera an ninh sân bay đã ghi lại Đoàn Thị Hương từng tấn công một người đàn ông không xác định được danh tính vào ngày 11/2 ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, 2 ngày trước khi ông Kim Jong Nam bị tấn công.
Reuters trích dẫn lời của viên cảnh sát Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho biết, có sự khác biệt rõ rệt trong hành động của Đoàn Thị Hương trong 2 bản ghi hình bí mật được thực hiện tại sảnh đón thứ 3 ở sân bay.
Video an ninh đầu tiên vào ngày 11/2 cho thấy, Đoàn Thị Hương đã tiếp cận một người không xác định trong đám đông từ phía sau và lau một thứ gì đó trên mặt người này “một cách mềm mại”. Sau đó, cô đã xuất hiện và xin lỗi, vòng tay và cúi đầu trước khi rút lui một cách từ từ, viên cảnh sát Wan Azirul thuộc Phòng Điều tra Hình sự phụ trách khu vực sân bay cho biết.
Wan Azirul bình luận: “Tuy nhiên, hành động tương tự được thực hiện với Kim Jong Nam lại khá thô bạo và giống với một cuộc tấn công hơn”. Anh ta cũng nêu rõ tên Đoàn Thị Hương trong lời khai của mình, nhận định: “Đối với tôi, hành động đó có vẻ chủ động. So với trước đây, hành động của Đoàn (Thị Hương) khá khác biệt, di chuyển nhanh chóng và khá vội vàng”.
Cả hai nữ bị cáo đều không nhận tội, khẳng định họ bị lừa tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Họ sẽ phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.
Chuyên gia vũ khí hóa học Raja Subramaniam cho biết, dấu vết mờ nhạt của chất độc VX được tìm thấy trên móng tay của Hương nhưng phần còn lại của cả bàn tay thì không thấy gì.
Trong phiên tòa tuần trước, Subramaniam công bố dấu vết của chất độc VX được tìm thấy trên quần áo của cả hai bị can.
Hôm thứ Ba (10/10), ông Subramaniam cũng tuyên bố không thể có một lý thuyết cho rằng VX được tạo ra bằng cách kết hợp hai hóa chất không độc hại với nhau. Ông khẳng định, để tạo được loại chất độc này đòi hỏi một lượng nhiệt rất lớn.
Các chuyên gia trước đó từng đặt nghi vấn hai nữ bị cáo lần lượt được trao các loại chất không gây chết người và sẽ tạo thành chất độc VX khi cùng xịt chúng vào mặt nạn nhân.
Hisyam Teh, luật sư của Hương, lập luận trong suốt buổi thẩm vấn chéo rằng Hương không thể biết mình đang cầm trên tay chất độc VX.
Ông nói: "Không có người bình thường khi biết chất lỏng đó là VX, về cơ bản là chất độc hại nhất trong các chất độc thần kinh, lại dùng tay không để sử dụng nó như vậy”.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào thứ Tư (11/10).