Đoàn Văn Hậu chấn thương trong chiến thắng đậm của Jong Heerenveen

Thứ ba, 03/03/2020, 06:52 AM

Đoàn Văn Hậu phải rời sân trong hiệp 1 sau khi va chạm với cầu thủ đối phương.

Đoàn Văn Hậu chấn thương trong chiến thắng đậm của Jong Heerenveen.

Đoàn Văn Hậu chấn thương trong chiến thắng đậm của Jong Heerenveen.

Rạng sáng 3/3 (giờ Hà Nội), Jong Heerenveen có trận đấu trên sân nhà gặp Jong Willem II, đối thủ đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng giải dành cho các đội trẻ tại Hà Lan.

Trận này, hậu vệ của ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu có lần thứ 5 liên tiếp đá chính, anh khoác áo số 5 quen thuộc như khi chơi cho CLB Hà Nội hay tuyển quốc gia Việt Nam.

Việc gặp đội bóng có sức mạnh yếu hơn khiến Jong Heerenveen chơi áp đảo và phô diễn được sức mạnh. Phút 11, từ quả phạt góc của Arjen Van Der Heide, Rein Smit đón bóng chính xác để khai thông thế bế tắ, mở tỷ số cho Jong Heerenveen.

Sau bàn thắng này, vận đen đã đến với Đoàn Văn Hậu, trong một tình huống phản công nguy hiểm của đối phương trong vòng cấm, hậu vệ người Thái Bình thực hiện pha phá bóng ngay trước khung thành, nhưng không may gặp chấn thương.

Văn Hậu va chạm với một cầu thủ của Jong Willem II rồi ngã xuống và phải nhờ sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Sau khi rời sân ít phút để chữa vết thương, Văn Hậu đã được HLV Pander rút ra sân nghỉ ngơi.

Thiếu vắng Văn Hậu trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng hàng thủ của Jong Heerenveen vẫn hoạt động khá hiệu quả trước đội bóng yếu hơn. Trên hàng công, các chân sút của Jong Heerenveen tiếp tục nổ súng.

Kết thúc 90 phút, CLB của Đoàn Văn Hậu đã ghi 9 bàn vào lưới đối thủ và để lọt lưới 1 bàn. Chung cuộc, Jong Heerenveen có chiến thắng hủy diệt 9-1, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 5 trận toàn thắng.

Bài liên quan