Đoàn Văn Hậu hết cửa có danh hiệu đầu tiên trên đất Hà Lan

Thứ sáu, 03/04/2020, 13:52 PM

Giải đấu dành cho đội dự bị của các CLB tham dự giải VĐQG Hà Lan bị hủy khiến Đoàn Văn Hậu lỡ cơ hội có danh hiệu đầu tiên.

Đoàn-Văn-Hậu

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) quyết định hủy toàn bộ các giải đấu không chuyên ở quốc gia này vì tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp. Danh sách các giải bị hủy kết quả có cả Beloften Eredivisie (giải đấu dành cho đội dự bị của các CLB tham dự giải VĐQG).

Beloften Eredivisie là giải đấu mà Văn Hậu thường xuyên đá chính. Hậu vệ của Việt Nam nhiều lần xuất hiện ở giai đoạn một và cùng Jong Heerenveen giành vé vào vòng 2.

Với 5 trận thắng và 1 trận hòa, đội bóng của Đoàn Văn Hậu đang dẫn đầu bảng A với 16 điểm và tràn trề cơ hội vô địch.

Trong lần gần nhất đá chính, tuyển thủ Việt Nam chơi được khoảng 16 phút, sau đó phải rời sân vì chấn thương đầu gối.

Cũng liên quan đến Đoàn Văn Hậu, hậu vệ quê Thái Bình không nằm trong danh sách 5 cầu thủ bị thanh lý tại SC Heerenveen.

BLĐ đội bóng này đã xác nhận đội bóng sẽ chia tay 5 cầu thủ gồm: Daniel Hoegh, Warner Hahn, Ricardo van Rhijn, Filip Bednarek, Trevor Doornbusch. Trong số này, Hahn hay Ricardo van Rhijn là những người thường xuyên có mặt trong đội hình đá chính của huấn luyện viên Jansen.

Như vậy, hậu vệ của ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội được ra sân ở giải Eredivisie. Từ khi gia nhập SC Heerenveen theo dạng cho mượn từ Hà Nội FC Đoàn Văn Hậu mới chỉ được chơi 4 phút ở Cúp Quốc gia. Hiện giải Eredivisie còn 6 vòng nữa mới khép lại.

Bài liên quan