'Đoàn Văn Hậu liên tiếp dự bị vì không thể nói Tiếng Anh'

Thứ bảy, 15/02/2020, 07:00 AM

Tờ Live Sports Asia đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến việc tuyển thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu liên tục phải dự bị tại CLB Heerenveen.

Đoàn Văn Hậu dự bị do chưa thể giao tiếp với đồng đội.

Đoàn Văn Hậu dự bị do chưa thể giao tiếp với đồng đội.

Mở đầu bài viết, tác giả  Arnaur Ray đặt tiêu đề: "BẤT NGỜ? Đoàn Văn Hậu liên tiếp dự bị vì không thể nói Tiếng Anh".

''Mặc dù có trận đấu ra mắt SC Heerenveen vào tháng 12 nhưng đến nay Đoàn Văn Hậu không thể có bất kỳ cơ hội nào để chơi ở Eredivisie một lần nữa.

Văn Hậu tiếp tục ngồi dự bị ở tứ kết cúp quốc gia Hà Lan. Gần đây, anh chỉ được sử dụng trong các trận đấu của đội dự bị. HLV Johnny Jansen cũng tiết lộ lý do ông không chọn Đoàn Văn Hậu cho các trận đấu chính thức là vì tuyển thủ Việt Nam không thể nói hoặc nghe tiếng Anh tốt. Điều này khiến anh không thể giao tiếp với đồng đội trên sân", tờ Live Sports Asia viết.

Tờ báo châu Á lấy thêm dẫn chứng là phát biểu của HLV Chu Đình Nghiêm và cựu cầu thủ Công Vinh. ''Đoàn Văn Hậu dự bị do gặp một số vấn đề về giao tiếp. Về mặt cầu thủ Việt Nam. Việc thiếu kỹ năng giao tiếp là nguyên nhân chính khiến họ không thể chơi bóng đá ở nước ngoài", tờ báo này dẫn lời HLV Chu Đình Nghiêm.

Cuối bài viết, tác giả người Ấn Độ lấy dẫn chứng trong trường hợp của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. "Ngay cả huyền thoại Lê Công Vinh cũng gặp nhiều vấn đề khi anh chuyển đến Bồ Đào Nha chơi cho Leixoes theo dạng cho mượn từ 10 năm trước. Sau khi trở về, anh ấy đã rất nỗ lực trong việc học tiếng Anh để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.

Kết quả là anh ấy đã có quãng thời gian thi đấu tương đối thành công khi chơi cho CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản, thi đấu tại J2 League vào thời điểm đó".

Bài liên quan