Đoàn Văn Hậu mong muốn ở lại Hà Lan

Thứ năm, 23/04/2020, 18:39 PM

Mặc dù chưa được ra sân cho SC Heerenveen nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn bày tỏ ý định gắn bó với đội bóng Hà Lan.

1bmcg-15875782716101603417176

Kể từ khi gia nhập SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu chưa được ra sân ở giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisi và chỉ chơi 4 phút ở cúp quốc gia. Thời gian còn lại, hậu vệ này thường xuyên thi đấu trong đội trẻ Jong Heerenveen.

Chính vì vậy, Đoàn Văn Hậu rất khát khao ở lại tập luyện và tìm kiếm vị trí thi đấu ở đội một. Hậu vệ tuyển Việt Nam khẳng định: "Chơi bóng ở châu Âu là giấc mơ của tôi. Tôi chưa muốn về Việt Nam". Để quyết tâm theo đuổi con đường đó, anh đã đặt cái tên tiếng Anh cho mình là "Dream Chaser" (Người theo đuổi ước mơ - PV).

Tiếng Anh là hạn chế của cầu thủ sinh năm 1999. Anh đang học kèm ngôn ngữ này để có thể sớm giao tiếp tốt với đồng đội ở SC Heerenveen. Các giải bóng đá ở Hà Lan phải tạm hoãn đến tháng 9 và nếu ở lại, Văn Hậu sẽ có thêm thời gian trao dồi tiếng Anh giao tiếp.

Tuy nhiên, việc có được ở Hà Lan hay không không do Đoàn Văn Hậu quyết định. Hôm 22/4, CLB Hà Nội đã chuẩn bị sẵn phương án cho Đoàn Văn Hậu trong trường hợp rời đội bóng châu Âu.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội T&T, ông Võ Lê Trung cho hay: “Câu lạc bộ Hà Nội và SC Heerenveen đều tôn trọng những gì đã quy định trong hợp đồng giữa hai bên. Nên trong trường hợp đội bóng Hà Lan không gia hạn với Văn Hậu, khi hợp đồng kết thúc, cầu thủ người Thái Bình sẽ quay trở về đội bóng Thủ đô”.

“Thời điểm quay trở về ấy sẽ là khi hoàn tất hợp đồng cho mượn. Nếu về nước, Văn Hậu sẽ ngồi ngoài phần còn lại của giai đoạn lượt đi V-League”, ông Trung cho biết.

Tuy nhiên, bên phía Hà Nội FC cho biết tương lai của Đoàn Văn Hậu chỉ được định đoạt vào khoảng 1 tháng trước thời điểm hết hạn hợp đồng. Khi ấy, đại diện Việt Nam và Hà Lan sẽ ngồi lại và bàn bạc phương án cuối cùng.

"Thời hạn cho mượn cầu thủ sinh năm 1999 giữa hai bên sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2020. Như vậy, nếu có các diễn biến khác liên quan đến thời hạn cho mượn, SC Heerenveen sẽ có văn bản chính thức gửi Hà Nội FC trước 1 tháng. Trên tinh thần tôn trọng hợp đồng đã ký kết, hai bên vẫn còn thời gian để tính toán các bước đi tiếp theo”, ông Trung nói.

Bài liên quan