Đoàn Văn Hậu phải về nước, chuyên gia tiếc nuối

Thứ bảy, 11/07/2020, 06:57 AM

Đoàn Văn Hậu không thể tiếp tục ở lại Hà Lan khoác áo SC Heerenveen khiến chuyên gia Vũ Mạnh Hải và Nguyễn Thành Vinh tiếc nuối.

Đoàn Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam khoác áo Hà Nội FC ở giai đoạn 2 V-League 2020.

Đoàn Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam khoác áo Hà Nội FC ở giai đoạn 2 V-League 2020.

Ngày 10/7, Hà Nội FC xác nhận không đạt thỏa thuận với SC Heerenveen và Đoàn Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam khoác áo đội bóng Thủ đô thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2020.

Theo lãnh đạo SC Heereveen, phía đội bóng Hà Lan rất muốn giữ Đoàn Văn Hậu nhưng gặp khó về vấn đề tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng lời giải thích này xem ra không thuyết phục, bởi phía Hà Nội FC sẵn sàng hỗ trợ trả lương cho Đoàn Văn Hậu.

Sau 1 năm ở Hà Lan, tuyển thủ Việt Nam chỉ được thi đấu vỏn vẹn 4 phút ở đội 1 Heereveen trong trận đấu tại Cúp Quốc gia. Còn lại, Đoàn Văn Hậu chỉ ngồi dự bị và chơi cho đội Jong Heerenveen (đội dự bị). Mặc dù vậy, hậu vệ người Thái Bình cho thấy rõ sự thay đổi về thể hình, thể lực.

Việc Đoàn Văn Hậu về nước mang đến cảm xúc khá tiếc nuối cho nhiều cổ động viên. Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải và Nguyễn Thành Vinh cũng bày tỏ sự sự tiếc nuối khi tuyển thủ Hà Lan không thể tiếp tục ở lại Hà Lan.

“Tôi cảm thấy tiếc khi Văn Hậu không thể tiếp tục ở lại Hà Lan. Tuy nhiên, tôi nghĩ Văn Hậu đã học hỏi được nhiều điều khi ăn tập tại Hà Lan. Quãng thời gian tập luyện ở Hà Lan sẽ giúp Văn Hậu có phong cách thi đấu rồi khả năng tổ chức và tranh cướp bóng mang dáng dấp của những cầu thủ châu Âu. Tôi hy vọng khi trở lại lại Việt Nam những điều đó sẽ giúp ích cho CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói.

"Không chỉ tôi, nhiều người sẽ hụt hẫng khi Văn Hậu về nước. Cậu ấy trải qua một năm ở Hà Lan, có bước phát triển khá tốt. Sẽ hoàn hảo nếu Văn Hậu tiếp tục gắn bó với Heerenveen ít nhất một mùa giải. Thế nhưng, đây là quyết định giữa 2 CLB và Văn Hậu không có sự lựa chọn.

Một năm là quãng thời gian không dài, nhưng đầy bổ ích với Văn Hậu. Tại Heerenveen, Văn Hậu được trải nghiệm hơi thở của bóng đá đỉnh cao. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa có nhiều cầu thủ gia nhập môi trường ở đẳng cấp cao như Văn Hậu.

Cậu ấy phát triển thể hình ấn tượng, nhưng quan trọng hơn hết là tiếp thu tư duy chơi bóng, được rèn luyện cùng những đồng đội ở đẳng cấp cao hơn", chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Sau khi nói lời chia tay SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu cũng chia sẻ 10 tháng ở Hà Lan sẽ là quãng thời gian đáng nhất nhất của hậu vệ người Thái Bình kể từ khi theo nghiệp quần đùi áo số.

Đoàn Văn Hậu về nước là tin vui với Hà Nội FC, nhà đương kim vô địch V-League đang gặp vô vàn khó khăn ở mùa giải này vì chấn thương. HLV Park Hang-seo cũng an tâm phần nào bởi Đoàn Văn Hậu sẽ được thi đấu thường xuyên trước khi cùng tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022.

Bài liên quan