Doanh nghiệp bị cướp hồ sơ đấu thầu ở Vĩnh Phúc: Lại có 'Đường Nhuệ' mới?

Chủ nhật, 26/04/2020, 17:22 PM

Sự việc một doanh nghiệp tham gia đấu thầu Dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị cướp hồ sơ khiến dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng đây là thủ đoạn đấu thầu của một băng nhóm "Đường Nhuệ" mới?

Hình ảnh các đối tượng thực hiện vụ cớp hồ sơ đấu thầu của doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc.

Hình ảnh các đối tượng thực hiện vụ cớp hồ sơ đấu thầu của doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc.

Vụ án vợ chồng Đường Nhuệ lộng hành tại các cuộc đấu giá đất tại Thái Bình được Cơ quan Công an  tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ, thời gian qua thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo phản ánh, để đấu giá được nhiều đất đai vợ chồng Đường Nhuệ đã sử dụng những thủ đoạn xã hội đen, chèn ép người đi đấu giá, thông đồng với quan chức... gây phẫn nộ dư luận.

Thế nhưng mới đây, ở Vĩnh Phúc vụ việc một doanh nghiệp bị nhiều đối tượng cướp hồ sơ đấu thầu dự án cũng khiến nhiều người liên tưởng đến các thủ đoạn của băng nhóm Đường Nhuệ.

Cụ thể, theo phản ánh của báo chí: Chiều 23/4, Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) dự kiến tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp công trình, cải tạo, chỉnh trang hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn, giá trị gói thầu là gần 30 tỷ đồng.

Sáng cùng ngày, đại diện một doanh nghiệp ở Hà Nội đã đem theo hồ sơ thầu đến BQL Dự án để làm thủ tục tham gia đấu thầu. Tuy nhiên, BQL Dự án đầu tư và xây dựng TP. Phúc Yên không nhận và hẹn đến 15h chiều mới nhận, đó cũng là thời điểm sát hạn đóng thầu gói thầu.

Sau đó, một số người của doanh nghiệp này di chuyển đến Nhà hàng cơm gà 136 ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên để ăn trưa.

Đáng chú ý, khi nhóm của doanh nghiệp này tới quán cũng là lúc có khoảng 11 thanh niên đi trên 5 xe máy vào quán dùng bữa, ngồi cạnh bàn ăn với doanh nghiệp này. Khi nhóm của doanh nghiệp trả tiền ăn và đi ra xe thì các đối tượng bất ngờ đuổi theo cướp 2 túi tài liệu rồi lên xe tẩu thoát.

Đại diện phía doanh nghiệp cho hay, khi phát hiện sự việc, người của doanh nghiệp này đã đuổi theo nhưng bị đồng bọn của chúng tóm gáy, cản trở.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, ngoài bộ hồ sơ đấu thầu mua với giá 2 triệu đồng, trong túi tài liệu còn chứa nhiều tài liệu quan trọng khác, đặc biệt là chứng thư bảo lãnh của ngân hàng với mức 1 tỷ đồng, mà nếu thiếu thì doanh nghiệp coi như sẽ bị loại khỏi cuộc đấu thầu.

Vụ cướp hồ sơ đấu thầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người liên tưởng đến hành vi đấu giá đất của băng nhóm Đường Nhuệ Thái Bình.

Vụ cướp hồ sơ đấu thầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người liên tưởng đến hành vi đấu giá đất của băng nhóm Đường Nhuệ Thái Bình.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc và công an huyện Bình Xuyên đã khẩn trương triển khai lực lượng đảm bảo ANTT phiên đấu thầu, đồng thời lấy lời khai bị hại và các bên liên quan, thu giữ camera an ninh tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Đại diện doanh nghiệp bị cướp hồ sơ thầu cho biết, nhóm đối tượng gây ra vụ việc đã theo dõi đoàn từ trụ sở BQL Dự án đầu tư và xây dựng TP. Phúc Yên và đặt ra nghi vấn mục đích của nhóm này không phải là cướp tài sản mà chủ yếu chỉ để ngăn chặn doanh nghiệp không thể tham dự cuộc đấu thầu.

Vụ việc doanh nghiệp bị các đối tượng cướp hồ sơ đấu thầu ở Vĩnh Phúc một lần nữa khiến dư luận liên tưởng đến thủ đoạn xã hội đen của băng nhóm Đường Nhuệ ở Thái Bình.

Nhiều người cho rằng, Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc trên, không để những bài học như Đường Nhuệ xảy ra tại các cuộc đấu giá để các cuộc đấu giá thực sự là một sân chơi lành mạnh của doanh nghiệp, tiết kiệm ngân sách và chất lượng tại các dự án.

Bài liên quan