Doanh nhân Ukraine tự thiêu ngay giữa phòng họp

Thứ năm, 20/06/2019, 20:52 PM

Tranh luận nảy lửa và bất mãn với quyết định của hội đồng địa phương, người đàn ông Ukraine tưới chất lỏng dễ cháy lên người và tự châm lửa đốt.

Doanh nhân Ukraine tự thiêu ngay giữa phòng họp.
 

Diễn biến vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines và phản ứng bất nhất của Manila

Theo Phó Tư pháp của Tòa án Tối cao Philippines, vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines và bỏ mặc là “sự leo thang mạnh mẽ các hành động gây hấn của Bắc Kinh đối với Manila” ở Biển Đông. Thế nhưng, Philippines lại có phản ứng bất nhất về vụ việc.

 

Ông Tập Cận Bình cùng đoàn quan chức hàng đầu đã tới Triều Tiên

Hôm nay (20/6), ông Tập Cận Bình đã tới Triều Tiên, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc tới Bình Nhưỡng trong 14 năm qua.

 

Giết bạn thân vì người lạ hứa cho 9 triệu USD

Một thanh niên Mỹ bị buộc tội âm mưu giết bạn thân sau khi được người lạ trên mạng hứa hẹn cho 9 triệu USD.

 

Iran: Bắn hạ máy bay không người lái gửi thông điệp rõ tới Mỹ

Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami ngày 20/6 nói rằng vụ bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ gửi “thông điệp rõ ràng” tới Washington.

 

Kịch bản tồi tệ nhất vẫn đang đợi Huawei phía trước

Những ngày vừa qua vô cùng khó khăn với Huawei. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

 

Việt Nam xác minh thông tin tàu sân bay Trung Quốc đang vào Biển Đông

Về thông tin báo chí Đài Loan đưa tin tàu sân bay Trung Quốc đang đi vào Biển Đông, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang xác minh.

 

Apple cân nhắc rút 30% khối lượng sản xuất iPhone khỏi Trung Quốc, Việt Nam có cơ hội

Apple dự định rút 30% tổng khối lượng sản xuất iPhone khỏi Trung Quốc sang Đông Nam Á khi họ chuẩn bị tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tờ Nikkei Asian Review ngày 19/6 đưa tin.

 

Diễn biến vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines và phản ứng bất nhất của Manila

Theo Phó Tư pháp của Tòa án Tối cao Philippines, vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu Philippines và bỏ mặc là “sự leo thang mạnh mẽ các hành động gây hấn của Bắc Kinh đối với Manila” ở Biển Đông. Thế nhưng, Philippines lại có phản ứng bất nhất về vụ việc.