'Đội bóng bị ghét nhất nước Đức' lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau khi vào bán kết Cúp C1

Thứ sáu, 14/08/2020, 19:02 PM

Dưới sự chỉ đạo của HLV Julian Nagelsmann, RB Leipzig có lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết giải đấu danh giá nhất lục địa già.

RB Leipzig ghi danh vào vòng bán kết Champions League mùa này.

RB Leipzig ghi danh vào vòng bán kết Champions League mùa này.

Rạng sáng ngày 14/8, RB Leipzig đã tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 trong khuôn khổ vòng Tứ kết Champions League. Kết quả này để giúp đại diện của Bundesliga ghi danh vào vòng bán kết Champions League mùa này.

RB Leipzig được mệnh danh là "đội bóng bị ghét nhất nước Đức". CLB chủ sân Red Bull thành lập từ năm 2009, nhưng nhanh chóng vươn mình thành thế lực tại Bundesliga nhờ sự hậu thuẫn từ nhà tài trợ. CĐV chỉ trích Leipzig nặng nề bởi cách hoạt động của đội bóng này đi ngược hoàn toàn với giá trị cốt lõi của bóng đá Đức, đó là "bóng đá không vì lợi nhuận".

Đây mới là mùa giải thứ 2, RB Leipzig tham dự Champions League. Dưới sự chỉ đạo của HLV Julian Nagelsmann, đội bóng này có lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Theo thống kê, RB Leipzig là đội bóng có tuổi đời trẻ nhất (tính theo năm thành lập) góp mặt ở vòng bán kết sân chơi danh giá nhất lục địa già. Theo đó, đội bóng này thành lập vào 19/5/2009, tức được 11 năm.

Trong khi đó, Julian Nagelsmann cũng đi vào lịch sử Champions League. Theo đó, Julian Nagelsmann trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất (33 tuổi 21 ngày) lọt vào tới vòng bán kết ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Julian Nagelsmann cho biết: “Chúng tôi đã có một chút may mắn khi ghi bàn thắng, nhưng nhìn chung toàn đội đã chơi tốt và chúng tôi cho thấy được sự trưởng thành của mình”.

RB Leipzig đã tiến bộ rất nhanh, chúng tôi đến Bundesliga và đủ điều kiện dự Champions League và đến bây giờ vẫn còn tranh tài. Cảm xúc thật tuyệt vời, nhưng với tư cách của một huấn luyện viên, bạn phải hướng về phía trước, chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.

Bài liên quan