Dưới đây là 11 cái tên được bình chọn vào đội hình hay nhất bóng đá Việt Nam một thập kỷ qua (2010-2019)

 

 

 

Thủ môn Đặng Văn Lâm: Sau thời kỳ của thủ môn huyền thoại Dương Hồng Sơn, tuyển Việt Nam trải qua một giai đoạn khủng hoảng kéo dài trong khung gỗ. Nhiều thủ môn đã xuất hiện nhưng không ai thực sự khiến người hâm mộ yên tâm. Mãi tới năm 2017, quyết định đôn Văn Lâm lên bắt chính của HLV Nguyễn Hữu Thắng mới thay đổi tất cả. Thủ thành Việt kiều chơi ổn định suốt 3 năm qua, góp công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2018 và thành tích tứ kết Asian Cup 2019.

 

 

Quế Ngọc Hải luôn là trụ cột của ĐTQG từ thời HLV Toshiya Miura và hiện tại đang là đội trưởng của ĐTQG Việt Nam.

 

 

Lê Phước Tứ: Người hùng AFF Cup 2008 vẫn chơi ổn định trong những năm đầu thập niên, góp công lớn trong những chiến tích ở Bình Dương. Anh là thủ lĩnh hàng thủ tuyển Việt Nam trong giai đoạn 2014 đổ về trước. So với Đỗ Duy Mạnh hay Trần Đình Trọng, Phước Tứ dày dạn hơn nhiều.

 

 

Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất còn lại ở đội tuyển, dấu gạch nối của tuyển Việt Nam suốt một thập kỷ qua. Hoàng “Bò” bắt đầu thập kỷ với 2 bàn ở kỳ AFF Cup 2010 trong vai trò tiền vệ công trước khi kết thúc thập kỷ với tư cách hậu vệ phải ở Asian Cup 2019.

 

 

Đoàn Văn Hậu dù mới 20 tuổi nhưng anh đã là trụ cột và gặp hái rất nhiều thành tích trong màu áo U23 Việt Nam, tuyển quốc gia và CLB Hà Nội. Anh đang là cầu thủ Việt Nam tiến xa nhất trên con đường xuất ngoại khi đã có màn ra mắt CLB Hà Lan.

 

 

Đỗ Hùng Dũng được coi là bông hoa nở muộn của bóng đá Việt Nam. Lên tuyển từ giữa năm 2018, Hùng Dũng ngay lập tức đánh chiếm vị trí chính thức tại mọi giải đấu. Anh cũng 2 lần được ông Park điền tên trong các sự kiện ở cấp độ U23, bằng chứng cho thấy sự tin tưởng của HLV trưởng. Ở tuổi 26, Hùng Dũng đang trải qua năm đẹp nhất trong sự nghiệp. Anh duy trì phong độ đỉnh cao ở tuyển quốc gia và CLB, được mệnh danh “người không phổi” ở đội bóng thủ đô. Hiện tại, Hùng Dũng là ứng viên sáng cho Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

 

 

Nguyễn Quang Hải là linh hồn của “Thế hệ vàng 2018”, ngôi sao Việt Nam được châu Á chú ý nhiều nhất. Quang Hải đang là đương kim Quả bóng Vàng, Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á hiện tại đồng thời giữ băng đội trưởng U23 Việt Nam. Cũng giống như Hùng Dũng và Văn Hậu, Quang Hải cũng có mặt trong tất cả các thành tích của CLB Hà Nội trong vài năm trở lại đây.

 

 

Phạm Thành Lương: 4 lần vô địch V.League, 4 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam, anh là một trong những cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Hiện Thành Lương vẫn đóng góp lớn, là đầu tàu dẫn dắt đàn em ở CLB Hà Nội. Cùng với Quang Hải.

 

 

Lê Tấn Tài là thành viên cuối cùng của thế hệ 2008 còn chơi bóng đỉnh cao, Tấn Tài vẫn cho thấy đẳng cấp của mình khi lĩnh xướng tuyến giữa Bình Dương tung hoành tại V.League và các giải châu Á. Anh là người hùng thầm lặng của AFF Cup 2008, tiếp tục chơi bóng đỉnh cao suốt cả thập kỷ tại đội tuyển và CLB.

 

 

Nguyễn Anh Đức cũng được coi là đóa hoa nở muộn của bóng đá Việt Nam. Màn trình diễn dỉnh cao ở Asian Games, AFF Cup, King’s Cup với đỉnh cao là pha lập công quyết định tại chung kết AFF Cup tại Mỹ Đình là đoạn kết hoàn hảo cho Anh Đức sau những năm dài bị “bỏ quên” ở đội tuyển.

 

 

Lê Công Vinh chia tay AFF Cup 2016, để lại một sự nghiệp đồ sộ. Anh đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 49 lần lập công, từng là tiền đạo ghi nhiều bàn nhất V.League. Công Vinh là một biểu tượng của nền bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.