Đội mũ bảo hiểm khi trèo cây, bé gái 4 tuổi thiệt mạng vì bị thít cổ

Thứ sáu, 17/01/2020, 11:36 AM

Mũ bảo hiểm vướng vào một cành cây khiến cổ bé gái bị thít chặt vào dây mũ và sau đó em đã không qua khỏi.

Bé Frey Thorpe.

Bé Frey Thorpe.

Hai ngày sau khi thảm kịch xảy ra, bé Frey Thorpe, 4 tuổi, ở Upper Heyford, Oxfordshire, Mỹ đã qua đời.

Vụ việc xảy ra vào ngày 8/9. Bé gái đang đi xe scooter thì dừng ở một cái cây và trèo lên. Khi trèo, bé gái vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng. Em được cho là đã bị trượt chân ngã nhưng chiếc mũ vướng vào cành cây và treo em lên.

Điều tra viên Oxfordshire Darren Salter kết luận cái chết của Frey là một tai nạn.

Cha của cô bé, Chris, cho biết cuộc sống của gia đình đã bị "hủy hoại hoàn toàn" bởi cái chết của con gái. Trước đó mấy ngày, mẹ bé vừa sinh đôi.

Tòa án cho biết Freya đã chơi với bé gái khác cùng tuổi gần nhà họ khi vụ tai nạn xảy ra.

Elisabeth McCall, một người qua đường đã nhìn thấy Freya và gọi cấp cứu nhưng không thể đưa cô bé ra khỏi cây.

Connor Everett, một người dân địa phương cũng đã được gọi đến giúp đỡ vì những người khác không thể nhấc cô bé ra khỏi nơi đang bị treo, cách mặt đất khoảng 1,2 mét.

Sau khi đưa được bé gái xuống, một số người đã hô hấp nhân tạo cho em.

Khoảng 25 phút sau, các nhân viên y tế đến hiện trường sơ cứu và đưa bé đến Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford. Tuy nhiên, Freya đã rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời hai ngày sau đó.

Kết quả khám nghiệm kết luận, Freya chết vì não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ do bị thít cổ.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/doi-mu-bao-hiem-khi-treo-cay-be-gai-4-tuoi-thiet-mang-vi-bi-thit-co-149819.html