Đối tượng đâm bạn tử vong vì nợ 300.000 đồng ra đầu thú

Thứ ba, 27/02/2018, 09:11 AM

Sau khi đâm chết bạn ở TP HCM vì món nợ 300.000 đồng, Cương đã bỏ trốn về quê Bắc Ninh rồi ra cơ quan công an đầu thú.

lo-mat-hung-thu-sat-hai-ban-o-sai-gon-vi-300000-dong
Nghi can được xác định đã sát hại nạn nhân Quỳnh vì mâu thuẫn. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Lưu Phấn Cương (SN 1987, quê Bắc Ninh) do Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) bàn giao để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Cương chính là đối tượng đã sát hại anh Nguyễn Văn Quỳnh tại căn nhà trọ trên đường số 10 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) vì món nợ 300.000 đồng mà Quỳnh đã mượn trước đó.

Sau khi gây án, Cương bỏ trốn về quê nhà rồi ra Công an huyện Thuận Thành để đầu thú. Được biết, Cương từng có 1 tiền án tội “Giết người”, ra tù chưa được bao lâu.

Như thông tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 21/2, hai thanh niên sau khi nhậu ở bên ngoài rồi cùng nhau về nơi thuê trọ ở địa chỉ số 132 đường số 10, phường Bình Hưng Hòa thì xảy mâu thuẫn.

Lời qua tiếng lại, anh Quỳnh bất ngờ bị người còn lại dùng hung khí đâm tử vong. Tại hiện trường, máu vương vãi khắp nơi từ ngoài đường vào nhà, bên cạnh nạn nhân vẫn còn hung khí gây án.

 

Lộ mặt hung thủ sát hại bạn vì 300.000 đồng

Trích xuất camera an ninh quanh khu vực xảy ra án mạng trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), cơ quan chức năng phát hiện hình ảnh của hung thủ.

 

Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa

Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, nhà dân trên đường số 7 lo nấu nướng cúng bái mời tổ tiên về ăn Tết thì tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…

 

Rùng mình vì lời khai của nghi phạm sát hại cả gia đình 5 người đêm 27 Tết

Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình khai sát hại cả gia đình của ông Mai Xuân Chinh là do tức giận thái độ và cách đối xử không công bằng của bà chủ Mai Thị Hồng đối với Tình.