Đối tượng đốt pháo sáng trận Hà Nội vs Nam Định lĩnh 4 năm tù giam

Thứ ba, 19/05/2020, 13:55 PM

Kẻ bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A khiến một nữ CĐV bị thương nặng ở đùi trong trận Hà Nội vs Nam Định lĩnh 48 tháng tù giam.

Phao-sang nam dinh

Sáng 19/5, Tòa án nhân dân Quận Đống Đa, Hà Nội, đưa ra xét xử 3 bị cáo Vũ Trung Trực (Nam Định), Trần Văn Chương (Nam Định) và Trần Văn Sùng (Nam Định). Các bị cáo có liên quan trực tiếp đến vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích là trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định ngày 11/9/2019.

Theo cáo trạng, Vũ Trung Trực là người trực tiếp đốt quả pháo sáng và bắn từ khán đài B sang khán đài A khiến một nữ CĐV bị thương nặng ở đùi.

Hai bị cáo Trần Văn Chương và Trần Văn Sùng bị truy tố với tội danh "chống người thi hành công vụ" khi có hành vi tấn công các chiến sĩ cơ động làm nhiệm vụ.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Trung Trực 48 tháng tù giam vì tội cố tình gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

2 bị cáo Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng lĩnh án 8 tháng và 6 tháng tù vì tội Chống người thi hành công vụ.