Đối tượng dùng súng AK bắn 7 người ở Lạng Sơn đã tự sát

Thứ ba, 21/01/2020, 10:45 AM

Lý Văn Sắn - kẻ dùng súng AK bắn chết hai người, làm bị thương 5 người thân của vợ cũ ở Lạng Sơn đã tự sát sau nhiều ngày lẩn trốn trong rừng.

Đối tượng Lý Văn Sắn dùng súng AK bắn 7 người ở Lạng Sơn đã tự sát. Ảnh: báo Bảo vệ pháp luật

Đối tượng Lý Văn Sắn dùng súng AK bắn 7 người ở Lạng Sơn đã tự sát. Ảnh: báo Bảo vệ pháp luật

Theo tờ Bảo vệ pháp luật, Lý Văn Sắn đã tự sát hôm 21/1 tại một khu rừng thuộc xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tối 13/1, do mâu thuẫn với vợ cũ là chị Hoàng Thị Toán, Lý Văn Sắn, sinh năm 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã dùng súng AK đến nhà chị Hoàng Thị Hoài (em gái chị Toán ) bắn chết hai người, bắn bị thương 5 người khác. Sau đó y mang theo súng bỏ trốn vào rừng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ án. Ảnh: báo Bảo vệ pháp luật

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ án. Ảnh: báo Bảo vệ pháp luật

Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy lùng đối tượng.

Các trinh sát phát hiện Lý Văn Sắn trốn trong một khu rừng thuộc xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc. Lực lượng Công an đã phối hợp gia đình thuyết phục đối tượng ra đầu hàng, Tuy nhiên, Sắn vẫn ngoan cố, tuyên bố sẵn sàng chống lại lực lượng truy bắt.

Đến ngày 21/1, Sắn tự sát. Cảnh sát thu giữ khẩu súng AK gây án, hàng chục viên đạn, tại hiện trường.