Từng lên kế hoạch trọn vẹn ở lại Philippines để dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, rồi sau đó hủy kế hoạch vì quá bận rộn. Nay, Tổng thống Mỹ lại quyết định tham gia hội nghị quan trọng này ngay trước chuyến công du của mình
donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

AFP đưa tin, Nhà Trắng vừa công bố Tổng thống Donald Trump sẽ ở lại Philippines tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Philippines, kèo dài chuyến công du châu Á thêm 1 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/11 đã rời Mỹ, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài gần 2 tuần sẽ đưa ông đến 5 quốc gia.

Được biết, sáng 3/11 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân Melania Trump đã lên chuyên cơ Air Force One để bắt đầu chuyến công du châu Á 11 ngày. Điểm đến đầu tiên của ông sẽ là Hawaii, sau đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines

Đặc biệt,vào phút chót, ông Trump đã quyết định kéo dài chuyến thăm tới châu Á của mình, sau khi ông bị chỉ trích vì dự kiến sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS).

Phát biểu khi lên đường công du, Tổng thống Mỹ nói: "Thực sự chúng tôi sẽ ở lại thêm một ngày ở Philippines".

Trong khuôn khổ chuyến công du 5 quốc gia châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump truyền tải thông điệp, thế giới đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết, Mỹ sẽ tự chuẩn bị mọi biện pháp phòng vệ để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên nếu cần thiết.

Trước đó, vào trung tuần tháng 10, Nhà Trắng và Tổng thống Donald Trump đều từng thông báo sẽ rút ngắn chuyến thăm châu Á của mình, không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vì lịch trình quá bận rộn.

“Chuyến công du châu Á của Tổng thống khá dài và sẽ là chuyến công du nước ngoài dài nhất từ trước đến nay của ông. Ông trở lại Mỹ vào tối 13/11 là hoàn toàn do lịch trình chi phối. Quý vị không nên suy diễn về việc ông vắng mặt ở hội nghị ngày 14/11”, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post hôm 25/10 cho biết.

Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) là một diễn đàn gồm các quốc gia ở châu Á được các lãnh đạo của 16 quốc gia Đông Á và khu vực lân cận tổ chức mà Khối ASEAN là trung tâm. Nga, Mỹ đã đệ đơn làm thành viên của khối vào năm 2005 và đang tham dự với tư cách là quan sát viên. Hội nghị lần đầu tiên được tổ chức ở Kuala Lumpur vào ngày 14/12/2005 và các cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức sau các cuộc họp thường niên của lãnh đạo của khối ASEAN.

Hội nghị EAS 2017 khai mạc tại Angeles, Philippines ngày 13/11, nhưng các chương trình nghị sự quan trọng với các lãnh đạo thế giới diễn ra vào ngày 14/11.

Giới chức Mỹ bắt đầu tham dự EAS sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama ký vào Hiệp ước Hữu nghị và Thương mại ở Đông Nam Á năm 2009. Ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên dự hội nghị này năm 2011, và đều đặn các năm sau đó, trừ năm 2013.

Năm nay, có thể Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tham dự hội nghị.

Về phần mình, trước khi thăm Philippines, Tổng thống Trump sẽ tới dự Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng vào ngày 10/11 và có chuyến thăm chính thức Hà Nội. Trong chuyến công du châu Á này, ngoài Việt Nam, Philippines, Tổng thống Trump sẽ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

 

Nhờ Donald Trump 'Fake News' trở thành "Từ của năm 2017"

Theo tờ New York Daily News, “Fake News” (Tin giả) – cụm từ Tổng thống Mỹ Donald Trump hay dùng đã được Từ điển Collins nổi tiếng của Anh chọn là “Từ của năm 2017”.