Xã hội
27/04/2015 17:00Động đất tại Nepal: Đã có hơn 4.000 người chết, 7.000 người bị thương
Trong trận động đất tại Nepal, tính tới thời điểm hiện tại số người chết đã lên tới trên 4.000 người, số người bị thương là hơn 7.000 người. Đây không phải lần đầu tiên động đất gây thiệt hại nặng nề tại nước này.
Động đất tại Nepal: Đã có trên 4.000 người thiệt mạng
AP dẫn số liệu do nhà chức trách Nepal công bố hôm nay cho biết, số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Nepal đã lên đến hơn 4.000 người. Số người bị thương là hơn 7.000 người. Trong đó, ít nhất 1.100 người thiệt mạng tại thủ đô Kathmandu, thành phố với dân số khoảng một triệu người, theo tin tức từ Vnexpress.net,
Động đất cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các quốc gia khác trong khu vực. Ấn Độ đến nay ghi nhận 66 nạn nhân thiệt mạng, Trung Quốc có 18 người chết và 4 người thiệt mạng ở Bangladesh, theo Reuters. Công tác tìm kiếm, cứu hộ càng trở nên khó khăn bởi mưa lớn và chớp giật. Tình hình thời tiết xấu được dự báo còn tiếp diễn.
Tất cả các bệnh viện đều phải đối mặt với tình trạng quá tải và thiếu trầm trọng trang thiết bị y tế. Bác sĩ ở Kathmandu phải chuyển hàng trăm bệnh nhân ra đường sau khi cơn dư chấn mạnh 6,7 độ Richter hôm qua một lần nữa làm rung chuyển Nepal và Ấn Độ.
Trước những thiệt hại quá lớn mà Nepal phải hứng chịu, nhiều nước trên thế giới cam kết hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả của thảm họa. Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ một triệu USD và cử một đội tìm kiếm cứu nạn tới Nepal. Anh hỗ trợ 5 triệu bảng (gần 7,6 triệu USD). Singapore sẽ điều một đội tìm kiếm gồm 55 người. Trung Quốc cũng đã khởi động một kế hoạch viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nepal.
Động đất tại Nepal là điều khó tránh khỏi
Theo Vietnamnet.vn, giới khoa học cho rằng, cường độ của động đất Nepal ngang với 20 quả bom nhiệt hạch, mỗi quả có sức công phá lớn hơn quả bom nguyên tử từng dội xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản ngày 8/6/1945. Vụ thả bom của Mỹ tàn phá thành phố của Nhật và cướp sinh mạng của hàng nghìn người cũng như gây hậu quả lâu dài về sức khỏe đối với người dân.
Theo các chuyên gia, tâm chấn chỉ cách Kathmandu, nơi dân số tập trung đông nhất cả nước, khoảng hơn 60 km. Do đó, thiên tai đã phá hủy các cơ sở vật chất của thành phố và khiến hàng nghìn người chết, Guardian đưa tin.
Được biết, Trận động đất hôm 25/4 là địa chấn lớn nhất từng xảy ra tại khu vực này trong hơn 80 năm qua.
Năm 1934, hơn 10.000 nạn nhân thiệt mạng trong một cơn địa chấn 8,1 độ Richter xảy ra tại miền đông Nepal, cách ngọn Everest khoảng 10 km về phía nam. Một trận động đất với cường độ nhỏ hơn, 6,8 độ Richter, xảy ra năm 1988 khiến hơn 1.000 người chết.
Thanh Huyền (TH)