Đợt hội quân của ĐTQG Việt Nam đầu tháng 8 gặp khó

Chủ nhật, 02/08/2020, 18:19 PM

Hiện tại, dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp nên VFF đứng trước nguy cơ hủy đợt hội quân ĐTQG lần này.

Empty

Mới đây, lãnh đạo VFF tiết lộ, ĐTQG và U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 10 đến 16/8.

"Theo dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 tới, nhưng với diễn biến dịch hiện tại thì chưa chắc trận đấu này sẽ diễn ra.

Trong vài ngày tới sẽ có thông tin chính thức về việc có hoãn hay không AFF Cup 2020. Chúng tôi sẵn sàng ứng phó với các điều kiện thay đổi để quyết tâm tổ chức theo đúng kế hoạch, trừ trường hợp bất khả kháng", lãnh đạo VFF nói.

Hiện tại, dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm mới đang tăng nhanh nên VFF đứng trước nguy cơ hủy đợt hội quân ĐTQG lần này. 

Trước đó, VFF và VPF cũng thống nhất để giải vô địch cúp QG 2020 trở lại sau cuối cùng cũng đã đưa ra thông báo hoãn do lo ngại các đội bóng có thể nhiễm Covid-19.

Để chuẩn bị cho trận đấu lượt trận thứ 6 - vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil vào ngày 13/10, HLV Park Hang-seo đã cùng các cộng sự đã lập danh sách sơ bộ với khoảng 50-70 cầu thủ. Sau đó, ông sẽ triệu tập khoảng 30 người. 1/3 trong số đó được biết sẽ là những gương mặt mới.

Thầy Park đánh giá trận đấu với Malaysia có vai trò then chốt trong nhiệm vụ đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

“Nếu Malaysia coi trận gặp tuyển Việt Nam ngày 13/10 là trận then chốt thì chúng ta cũng vậy. Nếu thắng họ một lần nữa, cánh cửa đi tiếp với Việt Nam sẽ rộng mở hơn rất nhiều”, HLV Park Hang-seo nhận định.