Đột kích kiểm tra cơ sở cai nghiện 'chui' ở Đồng Nai

Thứ ba, 26/05/2020, 13:49 PM

Gần 100 cảnh sát kiểm tra cơ sở cai nghiện 'chui' ở Đồng Nai và phát hiện 91 người đang cai nghiện ma túy "chui" với trang thiết bị thiếu thốn.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở cai nghiện ma túy chui ở TP Biên Hòa

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở cai nghiện ma túy chui ở TP Biên Hòa

Sáng 26/5, gần 100 cảnh sát thuộc Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà số 81A quốc lộ 1, gần chợ Sặt, phường Tân Biên, TP Biên Hòa.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, cơ sở cai nghiện tự phát “Nhóm P.L.H” do ông Nguyễn Anh Khoa (ngụ TP.Biên Hòa) thuê lại căn nhà của một người dân địa phương với giá 20 triệu đồng/tháng để thành lập. Cơ sở này đã bắt đầu hoạt động từ tháng 10-2019.

Tại thời điểm đoàn đến kiểm tra, cơ sở cai nghiện tự phát “Nhóm P.L.H” có hơn 90 học viên đang cai nghiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở cai nghiện này không có giấy phép hoạt động. Mặc dù đây là cơ sở cai nghiện ma túy nhưng chủ cơ sở không có bất kỳ một biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các học viên.

Lực lượng chức năng đưa những người cai nghiện chui về cơ quan điều tra lấy lời khai. Ảnh: N.A.

Lực lượng chức năng đưa những người cai nghiện chui về cơ quan điều tra lấy lời khai. Ảnh: N.A.

Các học viên cai nghiện tại đây không đăng ký tạm trú, tạm vắng và tự bảo vệ mình là chính. Cơ sở không có nhân viên quản lý, theo dõi học viên. Các học viên sau khi cai nghiện tự nguyện ở lại để làm “quản lý”.

Bên ngoài cơ sở cai nghiện chui được nguy trang là cửa hàng đồ gỗ. Ảnh: N.A.

Bên ngoài cơ sở cai nghiện chui được nguy trang là cửa hàng đồ gỗ. Ảnh: N.A.

Đặc biệt, đây là cơ sở cai nghiện ma túy nhưng chủ cơ sở không có trang thiết bị y tế phục vụ điều trị. Việc điều trị cũng như biện pháp cắt cơn không có bất kỳ một phác đồ, quy trình nào theo đúng quy định. Các học viên đến cai nghiện “tự cai sống”. Kiểm tra hệ thống tủ thuốc cá nhân trong cơ sở này, cơ quan chức năng xác định không có các loại thuốc nằm trong danh mục điều trị cai nghiện ma túy mà chỉ có các loại thuốc cảm cúm, đau bụng thông thường.

Mỗi tháng, ông Khoa thu mỗi người từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng để cai nghiện.

Tại cơ quan công an, ông Khoa khai ban đầu chỉ tổ chức cai nghiện cho một số người ở TP Biên Hòa, sau đó nhiều người từ các nơi khác hay tin đã tìm đến.