ĐT Việt Nam hưởng lợi như thế nào nếu VL World Cup 2022 hoãn đến tháng 10?

Thứ sáu, 06/03/2020, 12:54 PM

Lực lượng của ĐT Việt Nam sẽ được củng cố nếu VL World Cup 2022 hoãn đến tháng 10.

ĐT Việt Nam hưởng lợi như thế nào nếu VL World Cup 2022 hoãn đến tháng 10?

ĐT Việt Nam hưởng lợi như thế nào nếu VL World Cup 2022 hoãn đến tháng 10?

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo, AFC đã có quyết định hoãn các trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á do sự bùng phát virus corona. Các trận đấu trong tháng 3 được đổi thành tháng 10 và trận đấu tháng 6 thành tháng 11.

Điều này chưa được VFF xác nhận nhưng trong bối cảnh các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore đang ở trong tâm dịch COVID-19, thì việc hoãn có thể trở thành hiện thực.

Về mặt tâm lý chung, thật khó cho các đội bóng có được sự thoải mái bởi những kế hoạch đã được vạch sẵn ra từ lâu. Còn về mặt chuyên môn, Việt Nam và đối thủ cũng sẽ có thêm thời gian chuẩn bị. Trong trường hợp các trận đấu thuộc vòng loại World Cup được hoãn đến tháng 10 và 11, nhiều tuyển thủ Việt Nam sẽ hồi phục chấn thương, kịp quay trở lại sân cỏ.

Tháng 10 cũng là thời điểm mà những cầu thủ như Xuân Trường, Đình Trọng, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh đã lành hẳn chấn thương. Thậm chí, nếu hồi phục nhanh, Duy Mạnh cũng có thể bình phục để góp sức cho ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu dù không được thi đấu nhưng thời điểm tháng 10 đã hết hạn hợp đồng và có thể về khoác áo cho CLB Hà Nội. Đây sẽ là điều kiện để Văn Hậu lấy lại phong độ vì ở đội bóng Thủ đô, khó có cầu thủ nào thay thế được vị trí của hậu vệ sinh năm 1999.

Giống như trường hợp của Đặng Văn Lâm, thủ thành vừa mất vị trí chính thức ở Muangthong Utd cũng sẽ có nhiều cơ hội, thời gian tập luyện để cải thiện phong độ.

Phía các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nếu nước ta kiểm soát tình hình dịch COVID-19 tốt thì đến tháng 10 các giải đấu sẽ hoàn thành đúng tiến độ. HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự có thời gian để theo dõi, tìm kiếm, kiểm định những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam.

Các trận đấu vòng loại trong tháng 10, tháng 11 sẽ là bước tập dượt chất lượng để ĐT Việt Nam chuẩn bị cho hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Ngoài ra, các trận đấu nếu diễn ra trong tháng 3 này sẽ gây không ít áp lực cho công tác tổ chức. Vả lại, việc đá ở sân không có khán giả vừa gây thiệt hại về kinh tế.

Bài liên quan