Dự án Bệnh viện 'treo' cả thập kỷ và khu nhà hơn 4.000m2 của Chủ tịch Nam Cường

Thứ năm, 06/06/2019, 22:00 PM

Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Cường, nằm ở vị trí tiếp giáp với đường Lê Văn Lương, hứa hẹn xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế trên diện tích 2.9ha, cao 11 tầng. Tuy nhiên, đến nay vị trí xây dựng Bệnh viện chỉ là bãi đất hoang, chưa hẹn ngày động thổ.

Khu đô thị Dương Nội - Hà Nội được quảng bá sẽ trở thành một khu đô thị sầm uất, văn minh, giàu văn hóa cộng đồng, với mục tiêu phát triển bền vững cộng đồng dân sinh...

Sau khi nhận được quyết định cho phép đầu tư năm 2008, đến nay khu đô thị đã hình thành khá rõ nét với các chung cư, biệt thự cao cấp.

Tuy nhiên, ít người biết rằng có một công trình rất quan trọng tại dự án rộng hơn 200ha này là Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Cường đến nay vẫn chưa được xây dựng?

du an benh vien treo ca thap ky va khu nha hon 4000m2 cua chu tich nam cuong
Khu đất để xây dựng Bệnh viện đa khoa Nam Cường giờ vẫn là bãi đất không.

Dự án KĐT mới Dương Nội có tổng mức đầu tư lên tới 7.642 tỷ đồng, với tổng diện tích hơn 200ha. Ngày 26/12/2007, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định 2568/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KĐT mới Dương Nội.

Theo đó, quy mô dự án được điều chỉnh từ 197,3524ha tăng lên 203,844ha (tăng gần 6,5ha); dân số dự kiến từ 1,5 - 3 vạn điều chỉnh còn 2,68 vạn người; Tiêu chuẩn đất ở (đất nhà vườn) vẫn giữ nguyên từ 200 - 300 m2/hộ.

Tọa lạc trên đường Tố Hữu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội dự án sẽ được xây dựng các khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, biệt thự, căn hộ cao cấp... và các công trình an sinh xã hội như trường học, bệnh viện, hồ điều hòa, công viên...

du an benh vien treo ca thap ky va khu nha hon 4000m2 cua chu tich nam cuong
Trong khi dự án bệnh viện vẫn để hoang, thì ngay khu đất thuộc khu đô thị được ký hiệu là L có tới 198 căn, được cho là đang xây dựng sai lệch khá nghiêm trọng so với quy hoạch.

Tuy nhiên, sau 10 năm khu đô thị mới Dương Nội vẫn “nửa phố, nửa quê” khi phần lớn diện tích KĐT mới này còn bỏ hoang.

Trong đó, có Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Cường hứa hẹn xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế trên diện tích 2.9ha, cao 11 tầng. Tuy nhiên, đến nay vị trí xây dựng Bệnh viện chỉ là bãi đất hoang, chưa hẹn ngày động thổ.

Trong khi dự án bệnh viện vẫn để hoang, thì ngay khu đất thuộc khu đô thị được ký hiệu là L có tới 198 căn, được cho là đang xây dựng sai lệch khá nghiêm trọng so với quy hoạch.

Đặc biệt, trong khu đô thị mới Dương Nội, một tòa lâu đài tráng lệ cũng được xây dựng trên khu đất 4000m2. Tòa nhà này là nơi sinh sống của bà Lê Thị Thúy Ngà, Chủ tịch Tập đoàn Nam Cường.

Như vậy đã hơn một thập kỷ kể từ ngày khởi công, siêu dự án này vẫn chưa được hoàn thành theo đúng tiến độ và hạ tầng phục vụ những cư dân đã nhận nhà gần như là bằng không.

du an benh vien treo ca thap ky va khu nha hon 4000m2 cua chu tich nam cuong Xót xa bệnh viện nghìn tỷ bỏ hoang, cỏ mọc um tùm gây lãng phí ở Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt ...

du an benh vien treo ca thap ky va khu nha hon 4000m2 cua chu tich nam cuong Bệnh viện Chợ Rẫy có Phó giám đốc từng là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có thêm Phó giám đốc phụ trách chuyên môn vốn từng là đại diện 1 trong 10 gương mặt trẻ ...