Bất động sản
20/09/2018 17:03Dự án HHB Tân Tây Đô: Sự thật 'khủng khiếp' bên trong bể ngầm chứa nước sinh hoạt
Hôm nay 20/9, Ban Quản trị nhà chung cư HHB KĐT Tân Tây Đô đã tiến thành hút nước, thau rửa bể ngầm chứa nước sinh hoạt của tòa nhà HHB, KĐT Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.
Ngoài cư dân và BQT nhà chung cư HHB Tân Tây Đô, buổi làm việc còn có sự tham gia chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng địa phương gồm: Ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập và bà trạm trưởng trạm y tế xã Tân Lập.
Đại diện Công ty TNHH dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chung cư Hoa Lư gồm: Ông Bùi Khắc Vinh, giám đốc Công ty và ông Bùi Khắc Dự, phó giám đốc Công ty.
Về phía BQT tòa nhà có ông Nguyễn Ngọc Lam, trưởng BQT và ông Nguyễn Minh Phong, thành viên BQT đại diện tham gia. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các cư dân HHB, KĐT Tân Tây Đô.
Tham gia chứng kiến khi các phương tiện và công nhân là việc, người dân vô cùng phẫn nộ khi nước trong bể ngầm được hút lên có màu vàng đục, không thể dùng cho ăn uống, sinh hoạt. “Nước như thế này mà CĐT dám bảo với dân là nước sạch và dùng ăn uống bình thường trong gần 5 năm qua”, một cư dân bức xúc.
“Quá kinh khủng, nước bán cho tôi chúng ăn uống sinh hoạt còn không bằng nước trong ao, hồ. Đây đúng là tội ác, biết nước bẩn, độc hại mà vẫn cố tình bán cho dân sử dụng”, một người dân sống tại tòa chung cư HHB bức xúc.
Đáng chú ý, sau khi hút bể ngầm chứa nước sinh hoạt Tòa chung cư HHB, dưới đáy bể còn có một lớp nước cặn dày khoảng 3-4cm. Thực trạng này đã được các bên tham gia ghi nhận và lập biên bản.
“Qua trực quan, các bên chúng tôi đều nhận thấy nước đục, có màu vàng đậm, nếu khoắng đục lớp cặn này, bằng mắt thường chúng tôi đều nhận thấy khoảng thời gian lắng đọng rất nhanh”, biên bản ghi nhận sự việc cho biết.
Cùng với đó, các bên tham gia chứng kiến cũng đã tiến hành lấy mẫu nước để lưu, niêm phong trong 6 can nhựa đã được chuẩn bị sẵn.
Trước đó, cư dân tòa nhà HHB, KĐT Tân Tây Đô đã nhiều lần phản ánh, đấu tranh, thậm chí gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng về trình trạng nước sinh hoạt nhiễm bẩn, cư dân “khát” nước sạch trong suốt 5 năm qua.
Đỉnh điểm, trong ngày 26-27/7, đông đảo cư dân KĐT Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã tập trung căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát giải quyết vấn đề cung cấp nước sạch cho cư dân.
Sự việc sau đó đã được các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp cấp nước sạch cho người dân KĐT Tân Tây Đô.
Buổi họp có sự tham gia của nhiều bên, gồm UBND huyện Đan Phượng, các CĐT KĐT Tân Tây Đô và các đơn vị cung cấp nước sạch cho KĐT này.
Cụ thể: CĐT cấp 1 của KĐT Tân Tây Đô là Công Ty CP Xây dựng và Thương mại Tuấn Quỳnh; Cty TNHH Xuân Phương và Cty CP Hải Phát là CĐT thứ cấp. Ngoài ra còn có đơn vị đang cấp nước cho KĐT là Cty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ môi trường Việt Nam và Cty Cổ phần nước sạch Tây Hà Nội.
Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đề nghi các đơn vị liên quan liên hệ với Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội để nghiên cứu, thực hiện đầu tư bổ sung đấu nối nguồn cung cấp nước sạch từ hệ thống mạng lưới cấp nước do Công ty cổ phần nước sạch Tây Hà Nội sử dụng nguồn nước sạch sông Đà, thay cho nguồn nước hiện nay.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng đã chỉ rõ trách nhiệm của CĐT trong sự việc này. Theo đó, ông Hoàng khẳng định, việc để người dân dùng nước bẩn trong suốt thời gian qua là trách nhiệm của CĐT và CĐT phải có trách nhiệm đến cùng với người dân.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Hoàng Cao Thắng, Phó GĐ Sở Xây dựng Hà Nội đã giao cho Cty Nước sạch Tây Hà Nội cung cấp nước cho KĐT Tân Tây Đô và ngừng việc cấp nước hiện tại.
Đồng thời ông Thắng yêu cầu các CĐT cấp 1 và thứ cấp phải chủ động liên hệ với Cty Tây Hà Nội để lên phương án đấu nối nước sạch cho người dân. Có khó khăn vướng mắc, liên hệ Sở, huyện sẽ được tạo điều kiện giải quyết.
Ông Thắng cũng ra “tối hậu thư”: “Người dân phải có nước sạch sử dụng trong vòng 15 ngày tới”. Theo vị lãnh đạo sở, nếu sau 15 ngày, người dân vẫn không có nước sạch sử dụng, Sở cũng như chính quyền địa phương sẽ mạnh tay xử lý trách nhiệm của CĐT, có những biện pháp cứng rắn, không thể để tình trạng người dân phải khổ sở vì nước nhiễm độc.
Tuy nhiên, thời hạn 15 ngày theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Xây dựng đã trôi qua, đến nay cư dân HHB KĐT Tân Tây Đô vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.