Dự án Hưng Thịnh Cát Tường bị tố lừa đảo: Công an vào cuộc

Thứ sáu, 05/06/2020, 08:47 AM

Công an tỉnh Long An đang tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường bị tố lừa đảo.

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường bị tố lừa đảo.

Dự án Hưng Thịnh Cát Tường được UBND tỉnh Long An quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 15/6/2017, với diện tích 94.895 m2 (gần 9,5ha) tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa. 

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (gọi tắt là Công ty Hưng Thịnh).

Thời gian qua, chủ đầu tư dự án này liên tục bị người dân căng băng rôn tố cáo lừa đảo, bán hàng khi chưa đủ thủ tục pháp lý.

Theo phản ánh, quy định từ năm 2017 - 2018 tiến hành đo đạc, đền bù đất đai và tài sản cho người dân; năm 2018 - 2019 quy hoạch và thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục và đến năm 2019 mới đưa vào kinh doanh quỹ đất.

Tuy nhiên, Công ty Hưng Thịnh lại vẽ ra một bản đồ phân lô đất nền với diện tích 9,5ha nói trên kèm theo khu đất mở rộng lên đến 27ha (gọi là giai đoạn 2) để bán cho khách hàng.

Sau khi khách hàng tìm đến công ty để làm rõ thông tin, Hưng Thịnh Cát Tường đã nhanh chóng dời trụ sở tại TP HCM về Long An, sau đó cũng đóng cửa luôn trụ sở này.

Dù vậy, trong thời gian không có trụ sở, Công ty này vẫn phát đi những thông báo yêu cầu người mua đất tiếp tục đóng tiền hoặc bán đất nền cho khách hàng có nhu cầu và khẳng định vẫn làm đúng pháp luật và dọa phá sản nếu khách hàng không hiểu và chia sẻ.

Tuy ngày 1/9/2019, Công ty Hưng Thịnh có thông báo ngưng hoạt động giao dịch trong 6 tháng và đóng cửa văn phòng nhưng vẫn gửi các thông báo nhắc đóng tiền tới khách đã mua đất nền trước đó.

Mới đây, báo Người Lao Động đưa tin: Công an tỉnh Long An cho biết, đang tiến hành xác minh đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Cơ quan Công an cũng tiếp nhận 2 đơn tập thể đại diện cho 23 người và 22 đơn cá nhân tố cáo chủ đầu tư dự án có hành vi lừa đảo.

Đến nay, Công an đã truy tìm và làm việc với 3 người vốn là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh. Hiện còn 1 người chưa tìm được.

Trước đó, tháng 1/2020, Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm 4 đối tượng là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn.

Kết quả ban đầu, các đối tượng đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư...; đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường; chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỷ đồng của người dân.

Phản ánh trên báo Thanh Niên, ông Vũ Kim Thành, đại diện nhóm khách hàng cho hay: Ông và hàng trăm khách hàng khác là những nạn nhân bị Công ty Hưng Thịnh lừa đảo bán dự án ma để chiếm đoạt tiền từ hơn một năm nay.

Đã nhiều lần các khách hàng liên hệ chủ đầu tư để thanh lý hợp đồng nhưng không ai đứng ra đại diện để làm việc. Sự việc kéo dài khiến hàng trăm khách hàng bức xúc đành phải cầu cứu chính quyền tỉnh Long An.

Theo ông Thành, dù Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An truy tìm 4 người là lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bán dự án ma, nhưng bất chấp tất cả công ty này vẫn tiếp tục đòi tiền khách hàng.

“Điều này là quá vô lý khi mà nền đất chủ đầu tư không giao, bán đất ma, chúng tôi đang đòi lại tiền không được mà công ty còn tính thu thêm tiền của chúng tôi”, ông Thành bức xúc.