Sức Khỏe
22/07/2020 19:06Dự án vắc xin phòng COVID-19 của Việt Nam đang vượt tiến độ
Đang thực hiện lấy mẫu huyết thanh của chuột để tiêm dự tuyển vắc xin COVID-19. (Ảnh: Minh Quyết/Vietnam+)
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, dự án nghiên cứu phát triển vắc xin phòng bệnh của Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của giới chuyên môn cũng như cộng đồng. Trao đổi với Vietnamplus, ông Đỗ Tuấn Đạt - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vắc Xin và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) đã cung cấp những thông tin mới nhất về tiến độ sản xuất vắc xin COVID-19 tại Việt Nam.
Theo đó, dự án nghiên cứu phát triển vắc xin phòng COVID-19 của nước ta đang có triển vọng rất tích cực khi vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch trong giai đoạn 1 với kết quả đáp ứng miễn dịch khá cao của vắc xin dự tuyển. Kết quả phân tích trên được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện với 2 lô mẫu huyết thanh của 50 con chuột đã tiêm dự tuyển vắc xin phòng COVID-19.
Cũng theo ông Đạt, 3 tháng vừa qua với tốc độ làm việc tập trung, gấp rút của nhóm nghiên cứu thì kết quả ban đầu khá khả quan. Đề tài hướng tới tháng 10/2021, nếu thời gian rút ngắn lại thì tiến trình của đề tài sẽ kết thúc nhanh chóng.
Trong giai đoạn tiếp theo, vắc xin dự tuyển sẽ được phát triển thành vắc xin hoàn chỉnh, ổn định và đủ tiêu chuẩn để sử dụng cho người. Nhóm nghiên cứu cũng sẽ xây dựng quy trình sản xuất thương mại để có thể đáp ứng quy mô sản xuất lên tới hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu liều.
Về công nghệ sản xuất, vắc xin phòng COVID-19 được sử dụng công nghệ tái tổ hợp, virus vector - một dạng công nghệ rất mới thay vì các công nghệ vắc xin bất hoạt hay sống giảm độc lực như truyền thống.
“Đây là công nghệ mới, đa năng, cho hiệu suất sản xuất cao, không phụ thuộc vào việc nuôi cấy toàn thể tác nhân gây bệnh, phù hợp đối với các vắc xin đại dịch”, ông Đạt thông tin.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vắc Xin và Sinh phẩm số 1 cũng chia sẻ những khó khăn khi nghiên cứu vắc xin phòng COVID-19 là đòi hỏi tính ổn định, tính hiệu suất cao, chất lượng phải đảm bảo không thể ngay lập tức có được mẫu thử nghiệm lâm sàng trên người. Để có kết quả sơ bộ ban đầu cho thấy dự tuyển vắc xin có thể hoàn toàn đưa vào sản xuất vắcxin sau này thì nhóm nghiên cứu đã làm việc rất gấp rút.
Nhóm đã cử 2 cán bộ sang phối hợp với các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm của Đại học Bristol (Anh). Khi về Việt Nam nhóm nghiên cứu quyết định biến phòng thí nghiệm của Vabiotech thành “phòng cách ly để nghiên cứu” bù đắp lại thời gian bị gián đoạn. Kết quả rất tích cực khi 1 tháng sau, dự tuyển vắc xin đã được hoàn thành để tiêm thử nghiệm trên chuột.
