Đại diện Viện Chăn nuôi cho rằng giá heo hơi từ nay đến cho Tết Nguyên đán sẽ không tăng mạnh vì cung vẫn lớn hơn cầu. Cho đến tháng 6/2022, giá heo mới có thể phục hồi.
Đại diện Viện Chăn nuôi cho rằng giá heo hơi từ nay đến cho Tết Nguyên đán sẽ không tăng mạnh vì cung vẫn lớn hơn cầu. Cho đến tháng 6/2022, giá heo mới có thể phục hồi.

Đại diện Viện Chăn nuôi cho rằng giá heo hơi từ nay đến cho Tết Nguyên đán sẽ không tăng mạnh vì cung vẫn lớn hơn cầu. Cho đến tháng 6/2022, giá heo mới có thể phục hồi.

Gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 giá heo hơi tại một số địa phương hôm nay tiếp tục tăng, tuy nhiên, mặt bằng giá chung mỗi vùng không mấy thay đổi do chỉ tăng tại những địa phương đang có giá heo hơi xuất chuồng thấp.

Tại khu vực miền Bắc, một số tỉnh như Yên Bái, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... điều chỉnh tăng 1 - 2 giá, lên ngưỡng 50.000 đồng/kg.

Tương tự tại miền Trung và Tây nguyên, heo hơi tại Quảng Nam và Khánh Hòa nhích 1 - 2 giá, nhưng giá chung toàn miền vẫn đi ngang, dao động trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, tỉnh Tây Ninh và Tiền Giang nhích 1 giá, dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ hôm nay chỉ khoảng 4.880 con, số heo tiêu thụ trong chợ 4.300 con. Giá heo loại 1 đầu giờ dao động từ khoảng 66.000 - 67.000 đồng/kg, trung bình khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg. Theo phản ánh của thương nhân, chợ tiêu thụ rất chậm.

Ông Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến thị trường, mức tiêu thụ thịt heo ở nhà hàng, trường học, khu công nghiệp giảm sút khiến tổng đàn heo quá lứa tồn đọng lên tới 8 triệu con.

"Giá heo hơi từ nay đến cho Tết Nguyên đán sẽ không tăng mạnh vì cung vẫn lớn hơn cầu, không thiếu thịt, trứng. Nếu có, giá heo hơi vào dịp Tết sẽ chỉ nhích một chút nhưng không đáng kể vì hiện nay người dân không dự trữ thực phẩm như trước.

Bên cạnh đó, thu nhập người dân giảm vì dịch COVID-19, tiêu dùng tăng rau, giảm thịt. Do đó, tôi cho rằng tháng 6 - 7/2022, giá heo hơi mới tăng", ông Thiếu nói.

Đại diện Viện Chăn nuôi cho rằng cần cấp thẻ xanh COVID-19 để đưa mọi hoạt động kinh tế trở lại trạng thái bình thường.

Hoạt động du lịch khôi phục, công nhân, sinh viên đi làm, đi học trở lại mới có thể kích cầu và đẩy giá heo hơi tăng.

Bên cạnh đó, các Bộ ngành cần có biện pháp hạn chế nhập khẩu thịt lợn, thịt gà, hỗ trợ tiêu thụ thịt trong nước. Các địa phương cần xây dựng kế hoạch sản xuất theo quý, năm mới sát thực tế, không để mất cân bằng cung – cầu, được mùa mất giá.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (TĂCN) như ngũ cốc, hạt có dầu và dầu đậu nành… sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên giá một số sản phẩm chăn nuôi gồm sữa, trứng, thịt hầu hết sẽ lại thấp hơn từ năm 2021 sang 2022.